M.U và Chelsea gọi, Man City trả lời

29/08/2016 06:57 GMT+7

Pep Guardiola tiếp tục thể hiện tài cầm quân của mình khi giúp Manchester City chiến thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League.

Một ngày sau chiến thắng của M.U và Chelsea, đội chủ sân Etihad cũng chứng minh họ đang là một trong những CLB có khởi đầu ấn tượng nhất nước Anh mùa này.

Phải đối đầu West Ham United, một CLB có lối chơi cực kỳ khó chịu và mang tiếng “sát đại gia”, nhưng thầy trò Pep Guardiola cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình lẫn chiến thuật thi đấu.

Tiếp tục sử dụng Sergio Aguero cho vị trí trung phong, Pep cũng đặt niềm tin vào những cầu thủ như Kevin De Bruyne, David Silva, Nolito hay Sterling cho các vị trí còn lại trên hàng công. Ở hàng phòng ngự, Bravo chưa thể ra sân đồng nghĩa với việc Caballero tiếp tục bắt chính. Chơi phía trên anh là bộ đôi trung vệ Otamendi, Stones.

Với đội hình vượt trội, đội chủ nhà dễ dàng thể hiện sự vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng và tung ra các đường chuyền. Họ có tới 67% thời gian kiểm soát bóng trung bình sau 90 phút (tỷ lệ cao nhất Premier League cho tới lúc này), chuyền gấp đôi đối thủ (587 so với 276 đường chuyền), và dĩ nhiên, là cả những cơ hội ăn bàn.

Raheem Sterling (phải) thi đấu rất tốt trong trận đấu này AFP

Trong nửa đầu hiệp 1 trận đấu, Man City lần lượt ghi liên tiếp 2 bàn nhờ các bàn thắng của Raheem Sterling và Fernandinho. Nếu cầu thủ chạy cánh người Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới thời tân HLV người Tây Ban Nha, với bàn thắng ở ngay phút thứ 7, thì Fernandinho cũng ghi bàn nâng tỷ số chỉ 10 phút tiếp theo, sau tình huống đá phạt hiểm hóc của De Bruyne.

Tuy nhiên West Ham chưa bao giờ là một đối thủ dễ bắt nạt. Sang hiệp 2, họ dâng cao đội hình, áp sát ngay phần sân đối phương quyết tìm bàn gỡ và có ngay điều mình muốn.

Phút 48, Antonio, mối đe dọa thường trực với khung thành Man City từ đầu trận có bàn gỡ 1-2 cho West Ham, sau một tình huống đánh đầu cận thành. Đây chỉ là hệ quả của các sức ép liên tục và các điều chỉnh nhằm lấy lại thế trận của HLV Slaven Bilic.

Pep Guardiola bắt nhịp rất tốt với môi trường bóng đá Anh AFP

Dù vậy, đẳng cấp của các cá nhân vẫn là thứ giúp Man City có trọn 3 điểm trước West Ham, dù bị gây khó khăn ở nhiều thời điểm. Phút 90, Sterling hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1, chấm dứt mọi nỗ lực của đội khách.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của trận đấu đến từ Sergio Aguero, khi tiền đạo người Argentina đứng trước nguy cơ bị treo giò ít nhất ba trận sau tình huống đánh nguội với Winston Reid. Trọng tài chính Andre Marriner đã không nhìn thấy, nhưng nếu FA xem lại băng hình, ngôi sao số 1 của Man City có thể lỡ trận derby Manchester vào tuần tới.

Đạt tỷ lệ chiến thắng 100% kể từ đầu mùa, Man City cùng với Chelsea, M.U đang trở thành 3 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.