Mưa bão dồn dập, người Huế vẫn lạc quan 'lũ rút ngang đâu dọn lũ đến đấy'

Đình Toàn
Đình Toàn
12/11/2020 19:50 GMT+7

Kể từ khi cơn bão số 5 ập vào TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) gần 2 tháng trước, vùng đất này trải qua những chuỗi ngày mưa lũ liên miên. Giữa khốn khó trăm bề, người Huế vẫn gắng giữ niềm lạc quan, chủ động phòng tránh.

Sống trong vùng chịu tác động của mưa lũ thường xuyên, người dân TP.Huế vẫn luôn lạc quan và chủ động để phòng tránh. Có lẽ nhờ vậy mà sau bao trận bão lũ dồn dập, người dân xứ cố đô vẫn kiên trì mạnh mẽ ứng phó với thiên tai khắc nghiệt.

Người dân P.An Đông, TP.Huế đi lại trong cảnh ngập lụt ngày 12.11

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Chiếc xe chở hàng cứu trợ hướng về miền Trung xuất hiện khi Huế vừa bị ngập trở lại

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Người lớn đưa trẻ nhỏ đi trên bè phao trên đường Trường Chinh, TP.Huế trải nghiệm mưa lũ. Có lẽ đây là một trong những cách dạy cho trẻ em thích nghi với môi trường xung quanh ở vùng đất thường bị tác động bởi thiên tai

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ô tô xếp gọn gàng, san sát nhau tránh lũ trên cầu Đông Ba (bắc qua sông Đông Ba)

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Một xế hộp lên cầu Đông Ba tránh lũ

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Trẻ em nội thành Huế đã quen với mưa lũ dầm dề hơn cả tháng qua

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Một góc phố cổ Gia Hội

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Người dân Huế: Chưa làm được đồng mô… thì lụt lại

Người dân nội thành Huế đã quen cảnh “lũ rút ngang đâu dọn lũ đến đấy”

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Xe máy, ô tô trên cầu Đông Ba

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Mưu sinh ngày lũ

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Một nhóm múa tập dợt bên cạnh những ô tô đỗ tránh lũ khi nước lũ vẫn còn bủa vây nhiều tuyến đường ở Huế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Người dân đi xem… nước tràn Đập Đá

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Xuống phố ngày... lụt

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Người dân Huế tất tả đưa gia súc chạy lũ

Bà Lê Thị Gái, 72 tuổi, trú ở đường Nguyễn Chí Thanh cho biết con trai bà làm thợ tiện cơ khí. Suốt mấy tháng qua từ dịch Covid-19 đến bão lũ liên tiếp khiến mẹ con bà mất thu nhập hoàn toàn. “Trận lũ này lên nhanh quá. Cháu nó mới sấy cái máy bị hư ướt đợt lũ trước vừa lắp vào lại hôm qua, thì hôm nay lũ dâng lên lại”, bà Gái kể.

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Người dân đi lại trên một số tuyến phố P.An Đông, TP.Huế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

“Do mình ở đây thì mình biết, nước dâng lên từ từ là biết là nước hỗn rồi chứ gì. Nước bình thường như vậy nếu nước lên thì mình cầm cái lẽ (cái cây) mình đo coi. Mỗi giờ lên mấy là mình biết thôi. Có điều nước hơi hỗn (dâng nhanh)”, ông Lê Quý Thuần, nhà ở số 125 đường Đặng Văn Ngữ, TP.Huế, kể

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Nông dân TP.Huế tranh thủ thu hoạch rau muống trước khi trận lũ ngày 11 - 12.11 nhấn chìm hoàn toàn. Hiện mỗi bó rau muốn bán ở chợ được khoảng 15-20 ngàn đồng, nhưng rất khan hiếm

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Bão số 13 giật cấp 14 đang hướng vào Huế, các tỉnh lân cận 

Chiều 12.11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện chỉ đạo các cơ quan đơn vị gấp rút triển khai ứng phó với bão số 13. Theo công điện, ngày 15.11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 -115 km/giờ), giật cấp 14. Đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của bão số 13 nên từ chiều 14.11 đến 16.11 có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, biển động mạnh. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng đạt báo động 2 đến báo động 3, biển động dữ dội.
Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết hiện nước trên sông Hương vẫn còn trên báo động 2, trên sông Bồ trên báo động 3. Tính đến 16 giờ 12.11 các hồ chứa đang tiếp tục "điều tiết" nước lũ về hạ du với lưu lượng lớn (thủy điện Bình điền lưu lượng đến 789m3/s, về hạ du 878m3/s; thủy điện Hương Điền đến 1.021m3/s, về hạ du 1.800m3/s). Cơ quan này cảnh báo tình trạng mưa lũ, ngập lụt sâu tiếp tục xảy ra trên diện rộng, kéo dài tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở TP.Huế, TX.Hương Thủy, Hương Trà; các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc sẽ tiếp tục diễn ra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.