Mưa giảm ở Bắc Bộ, tăng dần tại miền Trung

03/11/2008 00:22 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, từ sáng ngày 2.11, ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa đã giảm đáng kể; lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 20 - 70 mm.

Ở Bắc Bộ, ngoài vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc còn có mưa khá trong 2 - 3 ngày tới, các nơi khác chỉ còn mưa rào vào đêm 2 và sáng nay 3.11, sau đó mưa chấm dứt. Ngược lại, ở Trung Bộ do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, mưa sẽ tăng dần trong những ngày tới, rải rác có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Quang Duẩn

Giao thông tiếp tục đình trệ

Cho đến chiều qua 2.11, đoạn đường sắt qua ga Giáp Bát (quận Hoàng Mai – Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước. Hành khách đi trên các đoàn tàu đến và đi từ Hà Nội đều phải sử dụng xe ô tô vận chuyển từ ga Hà Nội đến ga Văn Điển và ngược lại. Do tình hình mưa lũ xảy ra trên diện rộng nên lượng khách từ Hà Nội đến các tỉnh và các tỉnh về Hà Nội giảm hẳn. Hiện tại, Bến xe Giáp Bát, nước vẫn ngập ngang thắt lưng. Khách có nhu cầu đi xe đều phải chuyển xuống Bến xe Nước Ngầm, cách đấy hơn 1 km.

Đối với đường hàng không, các chuyến bay đã có thể hạ cánh, cất cánh một cách bình thường tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, do tình trạng ngập lụt vẫn nghiêm trọng ở nội thành, nhiều hành khách bị lỡ chuyến bay. Đại diện hãng hàng không giá rẻ Jestar Pacific cho biết, trong ngày 2.11 đã có 15 người lỡ chuyến. Hành khách bị lỡ chuyến do mưa lũ đều được bố trí đi chuyến sau mà không phải trả thêm phí.

X.Toàn

Sẽ cho học sinh nghỉ thêm nếu tiếp tục mưa lớn

Hôm nay (3.11), theo chỉ đạo trong công điện khẩn của Sở GD-ĐT, học sinh (HS) toàn thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục nghỉ học. Trao đổi với Thanh Niên ngày 2.11, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: điều đau xót nhất của ngành giáo dục thành phố là có 3 HS đã bị thiệt mạng do mưa lũ trong những ngày qua. Trong đó, ngày 31.10 có 2 HS tiểu học ở huyện Mê Linh bị chết đuối. Ngày 1.11, thêm 1 HS nữa của trường THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa trên đường đi xe đạp đến trường đã bị ngã xuống một hố ga trên phố Hồ Đắc Di, và bị nước cuốn đi. Đến chiều ngày 2.11, mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể HS này. Ông Thống cũng cho biết, nếu vẫn tiếp tục mưa, ngập thì các trường vẫn phải chấp nhận cho HS nghỉ học tiếp.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.