Mùa hè học làm gốm của trẻ em ở Quy Nhơn

Tâm Ngọc
Tâm Ngọc
18/08/2022 16:08 GMT+7

Nhiều bạn nhỏ ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có một mùa hè đáng nhớ với lớp học làm gốm. Đây là lần đầu tiên ở đây có sân chơi thú vị về gốm cho những đôi tay bé xinh như vậy.

Làm gốm có vui không? Câu trả lời nằm ở sự chăm chút trong quá trình thực hiện và những sản phẩm ngộ nghĩnh, đáng yêu sau khi được nung xong.

Các bé mầm non hào hứng với bộ môn mới, trò chơi mới

QUANG khoa

Làm quen với sự tập trung và kiên nhẫn

Thay vì có nhiều thời gian ở nhà với ti vi, điện thoại, ipad, những đứa trẻ ở lớp làm gốm lại ở trong một không gian rất khác. Đó là một khoảng sân thơ mộng với giàn hoa giấy trước cổng, bên trong là lớp học được thiết kế giản đơn, mộc mạc theo phong cách Nhật Bản. Ở đó, bọn trẻ có thể ngồi hàng giờ mà không thấy chán. Trên những chiếc bàn gỗ dài là đất, nước, màu tô, các dụng cụ làm gốm. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cả cô và trò cứ thế say sưa với lớp học có tên Xưởng Gốm đến hết mùa hè.

Học làm gốm là học tính tập trung cao độ và sự kiên nhẫn với bản thân

QUANG khoa

Chị Trần Thị Kim Chi (33 tuổi, ở TP.HCM, giáo viên chính đứng lớp) cho biết: “Trong những lần ra Quy Nhơn du lịch, đi về thăm những làng làm gốm ở An Nhơn, tôi như người phải lòng với cái chất đất và người ở đây. Hai năm trước, tôi đã có ý định đến đây sống một thời gian vì sự thanh bình và dễ chịu đó. Vậy là đến khi đủ duyên, gặp được người cùng chí hướng, tôi và chị Kiều Thị Thùy Dung ở Quy Nhơn đã cùng nhau mở lớp làm gốm cho trẻ em và cả người lớn cũng có thể học”.

Người lớn cũng có thể học

QUANG khoa

Đối với trẻ em thì gốm là một bộ môn nghệ thuật khá mới lạ, vì vậy sẽ tùy theo độ tuổi của các em, mỗi độ tuổi sẽ có nhận thức và tiếp thu về gốm khác nhau. Với những bé càng nhỏ thì cần phải kiên nhẫn nhiều hơn so với người lớn, thường thì các bé sẽ thiếu tập trung hay nôn nóng để hoàn thành tác phẩm của mình.

Sau mỗi buổi học, những bạn nhỏ đã thấy thích và cảm thấy thú vị khi tự tay mình có thể làm ra được một sản phẩm đơn giản vừa dùng được như ly, chén… vừa có thể làm quà tặng. Sau nhiều trải nghiệm, mọi người có thể cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm có của một lớp học vì ai cũng tập trung cao độ để làm gốm.

Phải hết sức chăm chú

QUANG khoa

Mở ra thế giới của tưởng tượng và cá tính độc đáo

Chị Kiều Thị Thùy Dung, một giáo viên khác của lớp học Xưởng Gốm chia sẻ: “Thế giới tưởng tượng của trẻ em là vô hạn, khoảng thời gian được dạy và chơi với các em luôn mang lại cho tôi một cảm giác mới lạ, vui vẻ, thậm chí là hồn nhiên đến trong veo vì không có bất kỳ một quy luật hay nguyên tắc nào cả. Có lẽ nghệ thuật làm gốm được hình thành từ sự phóng khoáng, tự do ấy”.

Vừa học vừa vui

QUANG khoa

Theo các giáo viên ở đây, khi làm gốm nhìn thì dễ nhưng để làm ra sản phẩm đẹp thì khó, ai cũng sẽ gặp lúng túng khi lần đầu trải nghiệm bộ môn nghệ thuật này. Thông thường, đó là nỗi lo rằng mình sẽ không thể tạo ra được một sản phẩm hoàn hảo, chỉn chu, hay tác phẩm của mình khác với những sản phẩm mẫu bày bán ngoài thị trường.

Tuy nhiên, những đồ gốm tự mình làm có linh hồn và cá tính riêng. Chúng có thể không hoàn hảo nhưng lại đẹp theo một cách đặc biệt. Mỗi sản phẩm làm ra đều mang đậm dấu ấn cá nhân riêng của người làm, thậm chí còn phản ánh tâm trạng hay cảm xúc của từng người ở thời điểm làm gốm. Nghệ thuật là nhịp cầu cho những tâm hồn đồng điệu, dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu…

Làm gốm tặng mẹ

QUANG khoa

Chị Nguyễn Ngọc Nhung (36 tuổi, ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) cho biết: “Con gái tôi tham gia lớp học làm gốm này về kể lại là cháu rất thích và muốn làm nhiều hơn nữa các vật dụng cho bản thân và quà để tặng ba mẹ. Những cái ly, chén cháu làm có hơi méo mó một chút nhưng vợ chồng tôi thật sự vui vì sự say mê có thành quả cầm nắm được của con mình. Cháu cũng học được tính kiên nhẫn hơn sau những buổi làm gốm”.

Các sản phẩm siêu đáng yêu của các bé

QUANG khoa

Bé Trần Lĩnh (8 tuổi, học sinh Trường Ischool Quy Nhơn) hào hứng chia sẻ: “Con thích lắm, vui lắm. Con làm được cái chén có khắc tên con luôn. Lúc nào ăn cơm, con cũng lấy cái chén của con để ăn. Con còn làm được quà tặng sinh nhật cho bạn nữa!”.

Cô trò cùng xếp hàng vào làm gốm nhé!

QUANG khoa

Sau khoảng 2 tháng hoạt động, lớp học làm gốm đã thu hút khoảng 300 học sinh. Nhiều trường mầm non trong thành phố cũng đăng ký cho các bé đến đây học ngoại khóa.

Thời gian hoạt động của Xưởng Gốm gồm 2 lớp từ 9-11 giờ (buổi sáng), 15-17 giờ (buổi chiều) các ngày trong tuần và cả thứ bảy, chủ nhật. Sắp tới xưởng sẽ có thêm lớp vào buổi tối là từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30. Học phí lớp vẽ 90.000 đồng/bé và lớp gốm trải nghiệm 150.000 đồng/bé dưới 12 tuổi . Bên cạnh đó còn có các khóa học dài hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.