Mưa lớn gây thiệt hại ở nhiều nơi ở Gia Lai

15/03/2017 14:24 GMT+7

Ngày 15.3, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại do trận mưa kèm gió lớn gây ra ở một số vùng của tỉnh Gia Lai.

Mưa và gió lớn khiến nhiều vườn cao su ở H.Ia Grai (Gia Lai) bị gãy cành, ảnh hưởng lớn đến năng suất khai thác mủ trong khi mùa cạo mủ sắp bắt đầu.
Tại các xã Ia Krái, Ia Tô (H.Ia Grai), nhiều vườn điều đang kỳ ra hoa gặp phải mưa và gió lớn gây rụng hoa, gãy đổ. Nhiều diện tích hoa màu của người dân ở xã An Phú, TP Pleiku, "vựa rau" của tỉnh Gia Lai bị hư hại.
Điều bị gãy đổ, rụng hoa Ảnh: Trần Hiếu

Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã ảnh hưởng đến nhiều vườn rau, hoa màu ở các địa phương khác như Đăk Đoa, Ia Grai, TP.Pleiku…

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn khẩn gửi các địa phương trong tỉnh cảnh báo tình trạng mưa đá, lốc xoáy và đề nghị phải có lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có bất trắc do thiên tai gây ra.

Thời điểm này đang là những tháng của mùa khô của Tây Nguyên với nhiều trận dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ảnh hưởng đến mùa màng, tài sản của người dân.

Cao su chuẩn bị vào vụ cạo bị gãy đổ Ảnh: Trần Hiếu

Ngược lại, mưa lớn cũng làm lợi cho nông dân trồng cà phê bởi thời điểm này bắt đầu khô hạn, vào kỳ cần tưới nước. Trận “mưa vàng” trong hai ngày liền giúp nông dân tiết kiệm được chi phí không nhỏ trong việc tưới cà phê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.