Mưa lớn, quốc lộ 1 chìm trong biển nước

03/09/2018 15:57 GMT+7

Mưa lớn khiến cho quốc lộ 1 đoạn qua đèo Mẹ Bồng Con và gần đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn thuộc Đồng Nai) chìm trong biển nước.

Cơn mưa lớn và kéo dài vào trưa 3.9 đã khiến quốc lộ 1, đoạn qua đèo Mẹ Bồng Con (thuộc Thị xã Long Khánh, Đồng Nai) và đoạn qua ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai) chìm trong biển nước.
[VIDEO] Quốc lộ 1A thành biển nước, kẹt xe 5 km vì mưa lớn
Tại đèo Mẹ Bồng Con, đây khu vực có địa hình trũng, thấp, lượng nước lớn từ nhiều nơi để về đã làm cho nước thoát không kịp, chảy tràn ra quốc lộ 1 gây ngập sâu phần đường từ TP.HCM đi Bình Thuận.
Nước gây ngập nặng quốc lộ 1 đoạn qua đèo Mẹ Bồng Con Ảnh: CTV
Cách đó khoảng 2 km, quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh) cũng ngập trong biển nước, nơi ngập nặng nhất lên tới 1 m.
Nước ngập sâu khiến cho các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều km. Nhiều xe máy bị chết máy, người điều khiển phải dắt bộ.
Nhà dân hai bên đường cũng bị nước tràn vào nhà, gây hư hại nhiều vật dụng.
Quốc lộ 1 đoạn gần đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Ảnh: Thanh Chương
Tại đèo Mẹ Bồng Con, nước ngập sâu và chảy siết nên nhiều xe máy không dám băng qua, phải ghé vào cây xăng để tránh ngập. Nhiều ô tô cũng chọn giải pháp an toàn là quay đầu.
Một người đi xe máy chới với giữa dòng nước ngập Ảnh: Thanh Chương
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (3.9), nước mới bắt đầu rút, giao thông qua đây mới dần trở lại bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.