Mưa lớn tàn phá các tỉnh miền núi phía bắc

30/07/2013 02:19 GMT+7

3 ngày qua, mưa lớn trên diện rộng xảy ra khắp các tỉnh miền núi phía bắc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các địa phương này.

* Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8 trên biển Đông

Tại Lào Cai, mưa bắt đầu từ ngày 26.7, sau đó lan rộng ra các huyện. Tại H.Văn Bàn, mưa lớn làm sạt lở khoảng 7.000 m3 đã gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Anh Vũ Mạnh Thắng (34 tuổi), Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Phú Mậu, bị lũ cuốn trôi và tử nạn khi đi qua ngầm suối Nhù (xã Liên Phú). Còn tại Hà Giang, mưa lớn xuất hiện nhiều nhất ở huyện Bắc Quang và Vị Xuyên. Tại xã Việt Lâm (H.Vị Xuyên) mưa lớn khiến đất đá sạt lở vùi lấp gần 200 ha đất nông nghiệp không còn khả năng canh tác. Tại Sơn La, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Quyết Nghị cho biết, mưa lớn gây ra sạt lở, lũ lụt ở khắp các huyện. Nước lũ đã cướp đi sinh mạng của 2 người dân tại huyện Mai Sơn và Mộc Châu khi họ đi lại và vớt củi trên suối. Thống kê đến trưa ngày 29.7, Sơn La thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng.

Mưa lớn tàn phá các tỉnh miền núi phía bắc
Đập tràn xả lũ hồ Hoàng Tân tại Tuyên Quang bị vỡ - Ảnh: Vũ Anh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng qua 29.7, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã hình thành và hoạt động trên vùng biển phía nam bán đảo Luzon (Philippines). ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc và sẽ vào biển Đông. Dự báo, chiều nay 30.7, tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8. Trong 2 ngày tới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, có mưa rào và giông mạnh, biển động. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió tây nam mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7, mưa rào kèm giông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy.

Phan Hậu - Tùng Lâm - Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.