Mưa lớn và giông mạnh trên vùng biển phía Nam

21/12/2010 01:12 GMT+7

Miền Bắc mưa phùn, sương mù, tầm nhìn xa chỉ còn 2-3 km Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) chiều qua 20.12 cho biết, do không khí lạnh suy yếu nên vùng biển phía Nam ấm lên, tạo điều kiện cho nhiễu động phát triển.

Gió trên vùng biển này hiện mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, nhưng nhiễu động gây giông mạnh và mưa rất lớn trên biển, tại Trường Sa có mưa từ 50 đến trên 150 mm. Trong khi đó, nhiễu động cũng gây mưa trên đất liền trên khu vực từ khoảng tỉnh Quảng Ngãi đến Nam Bộ, trong đó Nam Bộ có mưa chủ yếu tại các vùng ven biển và miền Đông.

Dự báo khoảng ngày 24.12, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống, sau đó sẽ lan dần xuống phía Nam. Khi đó, gió mùa đông bắc trên biển sẽ rất mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền. Đợt không khí lạnh này, theo nhận định của bà Lê Thị Xuân Lan, sẽ chỉ se lạnh ở Nam Bộ trong dịp Noel, nhưng đến gần Tết dương lịch sẽ lạnh hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua cho biết, không khí lạnh suy yếu và biến tính đã khiến cho nền nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh miền Bắc tăng lên nhưng nhiệt độ cao nhất lại giảm xuống. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực lân cận đã tăng lên mức 15-16 độ C, vùng núi khoảng 9-12 độ C nhưng nhiệt độ cao nhất đã giảm xuống chỉ còn trên dưới 20 độ C.

Không khí lạnh suy yếu và biến tính cũng khiến cho độ ẩm tăng cao, người dân cảm thấy rét buốt hơn. Trong khi đó, vào ban đêm và sáng sớm, mưa phùn cộng với sương mù tương đối dày làm giảm đáng kể tầm nhìn xa, từ 10-20 km xuống còn 2-3 km, gây khó khăn cho giao thông cả đường thủy và đường hàng không.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.