Mưa lũ làm 129 người thiệt mạng, trường học đóng cửa 3 ngày tại Nepal

Khánh An
Khánh An
29/09/2024 16:57 GMT+7

Mưa lớn gây lũ lụt chưa từng thấy tại Nepal khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích và nhiều trường học phải đóng cửa.

Mưa lũ làm 129 người thiệt mạng, trường học đóng cửa 3 ngày tại Nepal- Ảnh 1.

Người dân cố gắng vớt lương thực trong lũ tại Kathmandu (Nepal) hôm 28.9

ẢNH: AFP

Giới chức Nepal ngày 29.9 cho hay nhiều trường học buộc phải đóng cửa 3 ngày khi lũ lụt và lở đất sau 2 ngày mưa lớn khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và 62 người mất tích.

Lũ lụt đã làm tê liệt giao thông và các hoạt động thường ngày ở thung lũng Kathmandu, nơi ghi nhận 37 trường hợp tử vong tại khu vực có 4 triệu người dân và thủ đô, theo Reuters.

Nhà chức trách cho biết học sinh và phụ huynh gặp khó khăn vì các trường học cần được sửa chữa do bị thiệt hại trong mưa lũ.

"Chúng tôi đã kêu gọi các cơ quan có liên quan đóng cửa trường học ở các khu vực bị ảnh hưởng trong 3 ngày", theo phát ngôn viên Lakshmi Bhattarai của Bộ Giáo dục Nepal.

Một số khu vực thủ đô Kathmandu có lượng mưa lên đến 322,2 mm, khiến mực nước sông Bagmati dâng cao vượt mức nguy hiểm đến 2,2 m.

Tuy nhiên, mưa có dấu hiệu ngớt dần vào sáng 29.9. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát cứu hộ đi ủng cao su cao đến đầu gối dùng cuốc và xẻng để dọn bùn và tìm thấy 16 thi thể hành khách từ 2 chiếc xe buýt bị cuốn trôi do trận lở đất lớn tại một địa điểm trên tuyến đường chính vào Kathmandu.

Mưa lũ làm 129 người thiệt mạng, trường học đóng cửa 3 ngày tại Nepal- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân khỏi vùng lũ tại Kathmandu hôm 28.9

ẢNH: REUTERS

Cơ quan Thời tiết Kathmandu cho rằng những trận mưa lớn là do hệ thống áp suất thấp ở vịnh Bengal trải dài trên một số vùng của Ấn Độ lân cận gần Nepal.

Các nhà khoa học về khí hậu tại Trung tâm Phát triển miền núi quốc tế (ICIMOD) cho biết sự phát triển hỗn loạn làm gia tăng rủi ro biến đổi khí hậu ở Nepal. ICIMOD là một tổ chức liên chính phủ có trụ sở tại Nepal gồm các nước thành viên Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar và Pakistan và Nepal.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt ở quy mô này ở Kathmandu", theo chuyên gia Arun Bhakta Shrestha về rủi ro môi trường tại ICIMOD.

trung tâm này kêu gọi chính phủ và các nhà quy hoạch Kathmandu cần tăng cường đầu tư và lập kế hoạch cho cơ sở hạ tầng, như hệ thống thoát nước mưa và nước thải ngầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.