Mưa to Quảng Ninh: 10 người thiệt mạng, thành phố trong biển nước

28/07/2015 20:18 GMT+7

** Tìm thấy 5 thi thể bị vùi lấp, 4 người mất tích (TNO) Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến chiều nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 10 người thiệt mạng do các cơn mưa lớn kéo dài , nhiều nơi ngập sâu trong nước kể từ tối 26.7.

** Tìm thấy 5 thi thể bị vùi lấp, 4 người mất tích 
(TNO) Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến chiều nay trên địa bàn tòan tỉnh đã có 10 người thiệt mạng do các cơn mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong nước kể từ tối 26.7.

Video: Mưa to gây sạt lở đá đè sập 3 căn nhà: 5 người thiệt mạng, 4 người bị vùi lấp - Thực hiện: Hải Sâm
Trưa nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn ngập lụt nghiêm trọng, có nơi đường lẫn với hồ ao rất nguy hiểm - Ảnh Linh Linh
Tại TP. Hạ Long, các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 5 nạn nhân chết trong vụ đất đá làm sập ba ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thược, ở phường Cao Thắng, trong khi các nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm.
Chiều cùng ngày, cũng tại phường Cao Thắng lại có thêm một người chết cũng do sạt lở đất đá. Nạn nhân là ông Đặng Văn Giới (74 tuổi).
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, từ sáng tới chiều tối nay, bệnh viện này đã cấp cứu 9 nạn nhân đều bị thương do sạt lở đất đá gây ra. Một số nạn nhân đã phải mổ cấp cứu, hiện các nạn nhân đã dần ổn định.
Trên địa bàn thành phố Hạ Long nhiều khu dân cư vẫn bị chia cắt và ngập lụt rất sâu như các phường Hà Phong, Cao Thắng, Hà Khánh, Việt Hưng, Bãi Cháy
Tại TP. Cẩm Phả, các phường Quang Hanh, Mông Dương và Cửa Ông vẫn bị chia cắt, ngập lụt.
Đường ống cấp nước sạch cho TP. Cẩm Phả và TP Hạ Long của Nhà máy nước Diễn Vọng đã bị mưa lũ làm đứt gẫy, việc khắc phục sẽ còn chậm trễ kéo dài do mưa lũ vẫn phức tạp.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, chiều nay lượng mưa đã giảm, tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến đường bị ngập lụt dẫn đến giao thông bị chia cắt như: ngã ba đường mới (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long), Đèo Bụt (TP. Cẩm Phả), đường bao biển (Bãi Cháy), khu chân cầu Bãi Cháy… có đoạn nước vẫn ngập sâu hàng mét.
Nhiều tuyến đường lầy lội do đất bùn tràn từ trên núi xuống khiến giao thông rất khó khăn. Nhiều hộ dân bị nhà bị sạt lở phải đi ở nhờ. Một số hộ dân tại khu Lán Bè, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, do đất đá phía sau nhà sạt lở tràn cả vào nhà nên phải dựng lều bạt ra vỉa hè trú tạm.
Chiều 28.7, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ đã đi kiểm tra tình hình mưa lụt, động viên, thăm hỏi người dân tổ 69, khu 9, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) đây là nơi có 300 hộ dân bị ngập lụt.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh, tại huyện Vân Đồn có 2 thôn tại đảo Bản Sen bị cô lập, sập đổ 2 nhà cấp 4 của dân tại Xã Ngọc Vừng. Toàn tỉnh có khoảng 100 ha lúa non mới cấy đã bị ngập úng, hư hỏng 880 lồng bè nuôi trồng thủy sản, ước thiệt hại 88 tỷ đồng. Tại huyện đảo Cô Tô, có 6 tuyến đường, 2 tuyến kè bờ biển bị sạt…
Ước tính tổng thiệt hại từ ngày 26 đến nay khoảng trên 1.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.