Mưa tuyết Hà Giang mở đầu đợt rét đậm, rét hại

14/01/2014 02:45 GMT+7

Ngày 13.1, mưa tuyết đã xuất hiện trên diện rộng ở các huyện Mèo Vạc và Đồng Văn (Hà Giang) khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học ở nhà tránh rét.


Mưa tuyết phủ trắng ruộng nương ở xã Thượng Phùng, H.Mèo Vạc - Ảnh: Như Quỳnh 

Thông tin cho Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó chánh văn phòng UBND H.Mèo Vạc, cho biết trong ngày đầu tiên đợt rét đậm rét hại, mưa tuyết xuất hiện ở nhiều xã vùng cao Tả Lùng, Lũng Pù, Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn.

Mưa tuyết nhiều, dày nhất được ghi nhận ở xã Thượng Phùng và Xín Cái, phủ trắng xóa nhiều diện tích hoa màu trên các nương ruộng. Mưa tuyết ở Mèo Vạc kéo dài từ 4 - 8 giờ, nhiệt độ ngoài trời ở các xã có nhiều núi đá phổ biến từ 1 - 20C. Ở xã Xín Cái, trung tâm xã Lũng Pù, đỉnh núi Sán Tớ, thị trấn Mèo Vạc nhiệt độ xuống đến -10C. Trong ngày, học sinh ở các trường học trong vùng có mưa tuyết phải nghỉ học ở nhà tránh rét.

Tại H.Đồng Văn, mưa tuyết xuất hiện đầu tiên ở các xã Sà Phìn, thị trấn Phố Bảng, xã Lũng Táo vào khoảng 4 giờ sáng. Đoạn quốc lộ 4C từ thôn Lán Xì (xã Phố Cáo) đến thôn Lùng Hòa B (xã Sà Phìn) tuyết phủ trắng ngọn cây hai bên đường. Cũng tại huyện vùng cao này, học sinh được nghỉ học. Trước đó, hiện tượng mưa tuyết từng xảy ra ở H.Mèo Vạc, Đồng Văn giữa tháng 12.2013.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ và sẽ còn lan tới các tỉnh khu vực trung Trung bộ. Trong ngày 13.1, nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống 13 - 140C, tại Mộc Châu (Sơn La) 50C. Thời tiết rét đậm ở vùng đồng bằng, rét hại ở vùng núi cao ở miền Bắc sẽ còn duy trì đến hết tuần này.

 P.Hậu

>> Sau mưa tuyết, Lào Cai đối mặt với nguy cơ cháy rừng
>> Sa Pa thiệt hại 5 tỉ đồng do mưa tuyết
>> Đội mưa tuyết Sa Pa đưa gia súc về tránh rét
>> Mưa tuyết bất thường ở Sa Pa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.