Mua vui cho đại gia: Có tiền mời tiên cũng được!

22/03/2012 10:06 GMT+7

Việc ca sĩ hát phục vụ riêng cho các đại gia để nhận thù lao cao cũng là điều chính đáng. Chuyện chỉ đáng nói khi mọi thứ vượt ra khỏi công việc đi hát và nhu cầu nghe hát.

Việc ca sĩ hát phục vụ riêng cho các đại gia để nhận thù lao cao cũng là điều chính đáng. Chuyện chỉ đáng nói khi mọi thứ vượt ra khỏi công việc đi hát và nhu cầu nghe hát.

Từ những giọng hát nổi tiếng một thời đến các ca sĩ trẻ đình đám thời nay, từ những ca sĩ trẻ với những vũ điệu bốc lửa đến các giọng ca sang trọng, cứ đại gia cần là có. 

Khi những đám cưới của các gia đình đại gia chi tiền tỉ mời những ca sĩ hàng đầu biểu diễn phục vụ khách được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận tỏ ra bất ngờ, thậm chí choáng. Thực tế, việc nghệ sĩ đi hát phục vụ theo yêu cầu của đại gia không còn là chuyện mới mẻ. 

Đã thành công nghệ 

Cách đây không lâu, một đại gia muốn có buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ trong đời nên đã nảy ra sáng kiến dựng hẳn sân khấu chuyên nghiệp và giao cho một đạo diễn có nghề đảm nhiệm. Ngoài những tiết mục cây nhà lá vườn cho gia đình, bạn bè vui vẻ, chương trình phải có 2 ca sĩ mà ông cực kỳ ái mộ, một là “ngôi sao hàng đầu” và một là “giọng ca nữ đa năng không thể thay thế”. Cung cách làm việc hằng ngày của đại gia này cũng được áp dụng cho chính bữa tiệc sinh nhật của mình: “Cần hiệu quả, chi phí không quan tâm”. 

 
Ca sĩ Phi Nhung hát tại đám cưới của con đại gia ở Hương Sơn - Hà Tĩnh - Ảnh: internet 

Dù cả 2 ngôi sao đang bận bịu chuyến lưu diễn miền Bắc nhưng họ vẫn sắp xếp để bay về TPHCM hát mừng sự kiện sinh nhật “hấp dẫn” này. Hẳn nhiên, công nào của nấy. Mức cát sê dù rất hữu nghị vì “chỗ quen biết, thân tình” nhưng cũng ngót nghét 200 triệu đồng cho mỗi ca sĩ, trong khi mỗi người chỉ hát 2 bài. 

Ca sĩ T. kể lại rằng có lần nhận lịch diễn ở Vũng Tàu với lời mời hát event (sự kiện) nhưng khi đến nơi, cô mới biết đây là buổi tiệc mang tính chất gia đình được tổ chức nhân một đại gia mới khai trương công ty vận tải biển. Để buổi tiệc thêm xôm tụ, gia đình quyết định “điều” ca sĩ nổi tiếng từ TPHCM xuống hát phục vụ cho vui cửa vui nhà. 

“Đánh hơi” về việc muốn được rộn ràng, đình đám trong tiệc tùng của các đại gia, một biên tập viên âm nhạc quen thuộc của các phòng trà ở TPHCM đã thành lập hẳn công ty chuyên phục vụ đám tiệc cho các đại gia hằng năm, từ cưới, hỏi, thôi nôi, sinh nhật cho con cháu đến đám cưới vàng, cưới bạc cho người lớn … tất tần tật đều có những giọng ca ngôi sao tham dự hát chúc mừng, tùy theo yêu cầu của gia chủ. Từ giọng hát nổi tiếng một thời đến giọng ca trẻ đình đám thời nay, từ ca sĩ nhạc trẻ với những vũ điệu bốc lửa đến những giọng ca sang trọng, cứ gia chủ cần là có. 

Ai cũng hiểu, thù lao cho những ngôi sao này không bao giờ ít. Việc một ca sĩ được nhận hàng chục đến hàng trăm triệu đồng khi tham gia hát ở những đám tiệc cho đại gia là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ có điều, những người trong cuộc luôn có một thỏa hiệp là tất cả ca sĩ tham gia hát đều phải được gia chủ trân trọng bằng cách giới thiệu là người thân trong gia đình, người bà con trong dòng họ chứ không phải là ca sĩ đến hát phục vụ thực khách. 

Tạo cảm giác lạ 

Bên cạnh những đám tiệc hoành tráng công khai này còn có không ít buổi tiệc vui chơi là chính và không công khai của các đại gia lắm tiền cũng cần có ca sĩ phục vụ. Đó là những buổi tiệc chỉ vài ba người muốn thư giãn sau những cuộc bàn tính công việc làm ăn căng thẳng để “đáp lễ” đối tác hoặc đơn giản chỉ là buổi nhậu của một nhóm bạn của đại gia. Những buổi tiệc kiểu này được tổ chức kín đáo hơn, thường ở các resort đắt tiền hay trong một bar nhạc được bao toàn bộ không gian, không có người ngoài bén mảng đến…. 

Bầu sô Q. cho biết những ca sĩ được mời biểu diễn ở những buổi tiệc này không cần phải hát thật “đỉnh”. Đổi lại, phải là một người đẹp với gương mặt ưa nhìn và dáng chuẩn. Nếu giọng ca đó biết nhảy nhót và có thể hát nhạc dance thì càng được ưu tiên lựa chọn. Công việc của những ca sĩ này đơn thuần là đến hát, nhận cát sê cao (ít nhất cũng hơn 40 triệu đồng/buổi diễn/2 ca khúc) và hết. 

Khác với những đại gia thích phô trương tiếng tăm với thiên hạ bằng những buổi tiệc có ca sĩ hạng sao, không ít người muốn chìm đắm trong cảm giác khác lạ khi được nghe các người đẹp “chân dài” hát phục vụ. Điều này lý giải vì sao khá nhiều siêu mẫu muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát dù khả năng của nhiều người trong số đó còn rất hạn chế. 

Có tiền và mời những giọng hát yêu thích hát để phục vụ cho riêng mình là chuyện bình thường. Việc ca sĩ hát phục vụ riêng cho các đại gia để nhận thù lao cao cũng là điều chính đáng. Chuyện chỉ đáng nói khi mọi thứ vượt ra khỏi công việc đi hát và nhu cầu nghe hát. 

Vì tình?

Chuyện các ca sĩ hát trong đám cưới con một nữ đại gia ở Hương Sơn - Hà Tĩnh  được trả  thù lao tổng cộng lên đến cả tỉ đồng cũng chỉ là thông tin trên báo chí. Các ca sĩ tham gia biểu diễn hôm đó không xác nhận thông tin này. Trả lời báo chí, nữ đại gia nêu trên khẳng định “ca sĩ hát vì tình chứ không phải thù lao”. Dẫu vậy, thù lao cao là yếu tố chính giúp đại gia có thể mời được các nghệ sĩ có tiếng tăm đến hát trong sự kiện của mình. Đó là xác nhận của những người trong cuộc.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.