Mumbai bị tấn công, hơn 100 người chết

27/11/2008 11:30 GMT+7

* 287 người bị thương, n hiều người bị bắt làm con tin (TNO) Du khách là đối tượng bị tấn công từ đêm hôm qua (26.11) tại trung tâm tài chính của Ấn Độ - thành phố Mumbai nổi tiếng. Các thống kê sơ khởi cho thấy ít nhất 101 người đã bị giết chết, 287 người bị thương và chưa xác định được số người bị bắt làm con tin. Đến sáng nay, Mumbai vẫn ngập trong hoảng loạn, với những tiếng nổ vẫn vang lên Mumbai hoảng loạn

Những kẻ tấn công có súng trong tay, phối hợp thực hiện các vụ tấn công trên khắp các địa điểm nổi tiếng ở thành phố Mumbai. Do tình hình vẫn đang rất rối ren nên chưa có các thống kê cụ thể.


Giải cứu mọi người khỏi khách sạn Taj - Ảnh: AFP

Các nguồn tin khác nhau đưa các thông tin khác nhau về những địa điểm bị tấn công, trong khoảng từ 7 đến 16 địa điểm, trong đó có những nơi rất nổi tiếng thường xuyên có đông đảo du khách lui tới như nhà hàng Café Leopold, khách sạn Taj, khách sạn Oberoi… Cả các bệnh viện và nhà ga cũng đều nằm trong “tầm ngắm” của những kẻ tấn công.

Hãng tin Reuters dẫn lời Rakesh Patel, một người sống ở Hồng Kông sang Mumbai đi công tác và ở tại khách sạn Raj: “Tôi đoán rằng bọn chúng nhắm tới người nước ngoài, vì bọn chúng đòi trình hộ chiếu Anh hoặc Mỹ. Bọn chúng có bom. Bọn chúng đến khu vực nhà hàng và ra lệnh cho chúng tôi lên cầu thang. Đó là những thanh niên trẻ, có thể là 20, 25 tuổi. Bọn chúng có súng.”

Trưởng đơn vị chống khủng bố và hai quan chức cao cấp khác của Mumbai đã bị giết chết.
Tại Mỹ, Nhà Trắng lập tức nhóm họp các quan chức tình báo và chống khủng bố cao cấp.
Giao dịch trên thị trường chứng khoán Bombay (tên cũ của Mumbai) và thị trường chứng khoán quốc gia phải đóng cửa.
Các đài truyền hình địa phương chiếu cảnh khu vực sảnh chính của 2 khách sạn cao cấp Taj và Oberoi ngập trong lửa. Mọi người được sơ tán khỏi khách sạn Oberoi trong tình trạng 2 tay phải đặt lên đầu. Còn ở khách sạn Taj, đông đảo lính cứu hỏa và cảnh sát được huy động để bắc thang cứu hỏa lên ban-công các tầng trên cao, giải cứu nhân viên và khách của khách sạn này.

Đến sáng nay, rất đông binh lính đã được điều đến hai khách sạn kể trên để cố gắng kiểm soát tình hình nhưng một số nguồn tin cho hay tại khu vực văn phòng của một khách sạn (chưa rõ khách sạn nào), mọi người vẫn đang bị cầm giữ.


Mumbai sầm uất biến thành bãi chiến trường - Ảnh: AFP

A.N.Roy, một quan chức cảnh sát Ấn Độ cho biết những kẻ tấn công đã bắn súng tự động một cách bừa bãi và dùng cả lựu đạn. Ông cho biết thêm nhóm người này vẫn đang chiếm cứ trong một số tòa nhà.

“Đây là cuộc tấn công của những kẻ khủng bố tại ít nhất 7 địa điểm”, ông tuyên bố với kênh truyền hình NDTV.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.