TNO

Munich chi đậm để bảo vệ an ninh lễ hội bia Oktoberfest

30/06/2016 19:05 GMT+7

(Tin Nóng) Chính quyền Munich (Đức) quyết chi thêm 2,2 triệu euro cho công tác bảo vệ an ninh lễ hội bia bọt truyền thống Oktoberfest để dân tình uống bia thoải mái mà không sợ khủng bố.

(Tin Nóng) Chính quyền Munich (Đức) quyết chi thêm 2,2 triệu euro cho công tác bảo vệ an ninh lễ hội bia bọt truyền thống Oktoberfest để dân tình uống bia thoải mái mà không sợ khủng bố.

Munich đặc biệt siết chặt an ninh cho lễ hội bia Oktoberfest - Ảnh: Reuters

Oktoberfest, kéo dài từ 17.9 - 3.10, là lễ hội bia lớn nhất thế giới kể từ năm 1810. Hàng triệu người trên toàn cầu đổ xô đến nơi này mỗi năm.

Sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào phi trường Istanbul và Brussels, các nhà tổ chức Đức quyết định phải tăng cường công tác an ninh cho lễ hội nổi tiếng.

“Mối nguy từ khủng bố là điều luôn được chúng tôi theo sát”, theo trang The Local dẫn lời phát ngôn viên Sở Cảnh sát Munich, Marcus da Gloria Martins.

Theo ông này, khoảng 500 sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ lễ hội sẽ được huấn luyện để phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, vấn đề chính thách thức khâu an ninh chính là lượng khách quá đông đúc.

Được biết, 3 tháng trước khi sự kiện trên bắt đầu, Munich lên kế hoạch triển khai thêm khoảng 100 cảnh sát, kèm theo hệ thống loa phát nhiều thứ tiếng trong trường hợp khẩn cấp và các chốt kiểm tra hàng trang bất kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.