Muốn tốt nghiệp, học sinh phải có kế hoạch tương lai

06/07/2017 16:00 GMT+7

Học sinh tại các trường trung học công lập ở Chicago (Mỹ) sẽ không được tốt nghiệp nếu không có kế hoạch tương lai cụ thể. Quy định nghe có vẻ khác thường này nhằm giúp học sinh có thể định hướng tương lai tốt hơn.

Học sinh tại Senn High School ở thành phố Chicago, Mỹ Ảnh chụp màn hình Washington Post
Theo đó, học sinh muốn tốt nghiệp phải đảm bảo đã tìm được việc làm, thư gọi nhập học từ một trường đại học hoặc cao đẳng, học nghề, nhập ngũ hay kế hoạch cho gap year, theo Washington Post.
Gap year có thể hiểu là khoảng thời gian mà học sinh đi trải nghiệm thực tế.
“Chúng tôi sẽ giúp bọn trẻ có kế hoạch tương lai bởi vì những kế hoạch đó rất cần thiết để các em thành công”, thị trưởng Rahm Emanuel của thành phố Chicago cho biết.
Chicago là thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ áp dụng chính sách này với học sinh. Chính sách sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2020.
Các chuyên gia cho rằng vấn đề đáng lo là liệu hệ thống các trường công ở Chicago có đủ kinh phí để tư vấn và hỗ trợ cho những học sinh khó khăn hay không.
Trong khi đó, nhiều học sinh lại không nhận được sự tư vấn nghề nghiệp cần thiết. “Chúng em chưa bao giờ trao đổi về kế hoạch tương lai với cố vấn nghề nghiệp ở trường”, nữ sinh Jermiya Mitchell, 17 tuổi tại Trường trung học Morgan Park ở Chicago, nói với Washington Post.
Nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên đã hoan nghênh chính sách mới. Họ tin rằng nó sẽ giúp các thanh thiếu niên có thể định hướng tốt hơn cho tương lai của mình, nhất là khi cha mẹ không đủ hiểu biết để tư vấn cho con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.