Murray bất ngờ bị loại ở vòng 1 giải Queen's Club

21/06/2017 09:37 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray (Anh) đã để thua sốc ngay tại vòng 1 giải Queen's Club diễn ra ngay trên sân nhà vào tối qua (20.6, giờ VN) trước tay vợt Jordan Thompson (Úc, hạng 90 thế giới) với tỷ số 0-2 (6/7, 2/6).

Chuỗi ngày thi đấu đầy thất vọng trong năm nay của Murray vẫn chưa dừng lại. Sau thất bại ở trận bán kết giải Pháp mở rộng vừa qua trước Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) thì Murray trở lại với giải đấu ATP 500 trên sân nhà và đang có 2 chức vô địch liên tiếp tại Queen's Club. Trước một đối thủ có thứ hạng khá thấp và chỉ đến với trận đấu này nhờ tay vợt Aljaz Bedene bị chấn thương phải rút lui khỏi giải đấu vào giờ chót, tưởng chừng Murray sẽ có một trận thắng để khởi đầu cho mùa sân cỏ của mình. Tuy nhiên, trong trận đấu này Murray đã gây thất vọng cho khán giả nhà khi nhận lấy thất bại “sốc”. Đặc biệt trong ván thứ hai, Murray đã không còn là chính mình khi để cho Thompson bẻ hai bàn giao bóng liên tiếp và rời khỏi giải đấu sau 1 giờ 43 phút.

Phát biểu sau trận đấu này, Murray tỏ ra thất vọng và phát biểu: “Nếu tôi vẫn thi đấu như thế này thì chắc chắn tôi không thể giành được chiến thắng tại Wimbledon sắp tới. Bedene đã thi đấu tốt hơn tôi trong trận đấu này và xứng đáng giành được chiến thắng”.

Á quân Pháp mở rộng Wawrinka cũng bất ngờ bị loại AFP

Cũng tại vòng đấu này, những bất ngờ cũng đã liên tiếp xảy ra khi hạt giống số 2 Wawrinka cũng để thua Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 32 thế giới) với tỷ số 0-2 (6/7, 5/7). Một ứng cử viên khác cũng bị loại ở vòng 1 này là Milos Raonic (Canada, 3) khi để thua Thanasi Kokkinakis (Úc, hạng 698 thế giới) sau hai ván đều với điểm số 6/7.

Trong khi đó, tại giải đấu ATP 500 Halle (Đức), “huyền thoại sống” Roger Federer (Thụy Sỹ, 1) đã có chiến thắng 2-0 (6/3, 6/1) trước Yuichi Sugita (Nhật Bản, hạng 66 thế giới). Đây là trận thắng trở lại sau thất bại “sốc” hồi tuần trước của Federer trước Tommy Haas (Đức) tại giải Mercedes Cup.

Ở một trận đấu khác, hạt giống số 3 Kei Nishikori (Nhật Bản) phải cần đến cuộc lội ngược dòng để có thể vượt qua được tay vợt kỳ cựu Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, hạng 34 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/7, 6/3, 6/4) sau 2 giờ 24 phút. Tay vợt trẻ của nước chủ nhà là Alexander Zverev (4) cũng có được chiến thắng 2-0 (6/3, 6/2) trước Paolo Lorenzi (Ý, hạng 33 thế giới) để đi tiếp vào vòng trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.