Murray chính thức rút lui khỏi Úc mở rộng

05/01/2018 07:32 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Andy Murray (Anh) đã chính thức tuyên bố bỏ giải Grand Slam đầu tiên trong năm khi chấn thương hông của anh không thể bình phục ở thời điểm này.

Cách đây vài ngày, Murray cũng đã xin rút lui khỏi giải quần vợt Brisbane International cũng với lý do này. Đây là chấn thương mà Murray đã từng bị tại giải Grand Slam trên sân nhà của mình Wimbledon hồi năm ngoái trong trận đấu gặp Sam Querrey (Mỹ). Chính chấn thương này đã khiến Murray phải bỏ lỡ cả nửa cuối mùa giải 2017.

Tưởng chừng Murray sẽ kịp hồi phục ở mùa giải mới khi anh có những trận đánh biểu diễn với Roger Federer (Thụy Sỹ) ở quê nhà Scotland vào tháng 11 và mới đây là trận đấu với Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) tại Abu Dhabi hồi tuần trước. Nhưng Murray vẫn xác nhận tham dự giải Brisbane khiến người hâm mộ cũng anh vui mừng.

Chấn thương hông tại Wimbledon 2017 vẫn đang hành hạ Murray AFP

Tuy nhiên, Murray đã không ngờ là chấn thương đã trở nên nặng hơn và nhiều khả năng tay vợt này phải có cuộc phẫu thuật. Trang cá nhân của mình, Murray viết: “Đáng buồn là tôi sẽ không thi đấu ở giải Úc mở rộng trong năm nay, vì tôi chưa sẵn sàng để thi đấu. Theo ý kiến của các bác sĩ thì tôi sẽ phải trở về nhà để xem lại tình trạng  chấn thương và cân nhắc tất cả các phương án lựa chọn để tôi có thể sớm trở lại sân đấu”.

Cùng cảnh ngộ với Murray là tay vợt Kei Nishikori (Nhật Bản) khi anh tuyên bố sẽ vắng mặt ở Grand Slam đầu tiên của năm 2018 vì chấn thương cổ tay. Trong khi đó, một cựu số 1 thế giới khác Novak Djokovic vẫn đang để ngỏ khả năng và chưa chắc chắn tham dự giải đấu này do chấn thương khuỷu tay và tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) cũng đang “chạy đua” với chấn thương đầu gối nhằm bảo vệ 1.200 điểm khi đang là á quân của giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.