Mưu đồ tạo tiền lệ ở biển Đông

25/06/2014 09:00 GMT+7

Trung Quốc có thể sẽ triển khai thêm giàn khoan để tạo tiền lệ và củng cố cái gọi là 'quyền lịch sử' ở biển Đông.

Trung Quốc có thể sẽ triển khai thêm giàn khoan để tạo tiền lệ và củng cố cái gọi là “quyền lịch sử” ở biển Đông.

Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam - Ảnh: Độc Lập
Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong 
vùng biển Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục vạch trần mưu đồ của Bắc Kinh sau gần 2 tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển Việt Nam. Cụ thể, trong bài bình luận mới đăng trên tờ Hindustan Times, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Thái Lan Pinak Ranjan Chakravarty khẳng định Trung Quốc đã khiêu khích Việt Nam bằng cách triển khai giàn khoan Hải Dương-981.

Ông Chakravarty cảnh báo: “Quyết định hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc xuất phát từ động cơ địa chính trị, không chỉ đơn thuần là khoan dầu. Đó là một động thái có tính toán nhằm thử phản ứng của Việt Nam, ASEAN và cộng đồng quốc tế”. Trong khi đó, nhà phân tích Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài DW (Đức) cho rằng lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam là đưa vụ giàn khoan Hải Dương-981 lên Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) có trụ sở ở Hà Lan. Ông nhận định Trung Quốc sẽ bị tổn hại về danh tiếng nếu phớt lờ phán quyết của ITLOS có lợi cho Việt Nam.

Trong lúc bị cộng đồng thế giới chỉ trích về vụ giàn khoan Hải Dương-981, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đưa thêm 4 giàn khoan xuống biển Đông. Tuy những giàn khoan mới này không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như vùng tranh chấp với nước khác, giới chuyên gia vẫn cảnh báo về động thái mới của Bắc Kinh.

Chuyên gia Storey cho rằng bằng cách đưa thêm giàn khoan, Trung Quốc đang tạo ra “tiền lệ” ở biển Đông và cảnh báo Bắc Kinh có thể triển khai thêm nhiều giàn khoan xuống biển Đông trong tương lai. Nhà phân tích Storey nhận định Trung Quốc đang công khai với các nước láng giềng rằng họ muốn củng cố cái gọi là quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên biển, như dầu khí và thủy sản trong “đường lưỡi bò”, vốn bị xem là không phù hợp với Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS). Ông Storey còn cảnh báo qua việc triển khai giàn khoan, Trung Quốc còn muốn củng cố quyền tài phán ở biển Đông.

Quốc tế cần nêu quan ngại

Trước những hành động bành trướng nói trên của Trung Quốc, chuyên gia Storey cho rằng các nước thành viên ASEAN khác có thể làm như Việt Nam là lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút các giàn khoan. Ông đề xuất thêm: “Cộng đồng quốc tế cần nêu quan ngại với Trung Quốc rằng những hành động đơn phương và khiêu khích như thế gây nguy cơ làm tổn hại đến ổn định và hòa bình khu vực. Cộng đồng quốc tế cũng nên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do đi lại và Trung Quốc cần đưa ra tuyên bố chủ quyền phù hợp với UNCLOS”.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Thái Lan Chakravarty cảnh báo sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể không mang tính hòa bình, nên ông cho rằng các nước châu Á cần liên kết để phát triển một cấu trúc an ninh ổn định. Ông còn đề xuất Ấn Độ nên phát triển sức mạnh quân sự và chuyển sang hợp tác tới Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ và ASEAN, đồng thời không nên trì hoãn chiến lược “Hướng Đông” của mình.

Trung Quốc tập trận, gây gián đoạn hàng không

Trong mấy ngày qua, một số hãng hàng không thương mại phải hoãn hoặc hủy nhiều chuyến bay trên tuyến đi qua biển Hoa Đông do quân đội Trung Quốc tăng cường tập trận ở khu vực, theo tờ Minh báo ở Hồng Kông.

Cụ thể, kể từ ngày 19.6, nhiều hãng hàng không báo cáo về tình trạng gián đoạn chuyến bay ở các tuyến bên trong và xung quanh Quân khu Nam Kinh, vốn bao phủ Thượng Hải và các tỉnh miền đông của Trung Quốc như Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Giang Tây. Trong đó, tuyến bay Hồng Kông - Thượng Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với ít nhất 65 chuyến bị hủy hoặc hoãn trong ngày 21.6. Đã có hơn 10.000 hành khách được cho là bị ảnh hưởng trong mấy ngày qua, trong đó nhiều người phải chờ tới 20 giờ, nhưng mỗi người chỉ được bồi thường 100 USD, theo Minh báo. Cũng theo báo này, Quân khu Nam Kinh đang thực hiện nhiều cuộc tập trận, trong đó có diễn tập bắn đạn thật trong đêm, nhằm tăng cường khả năng tác chiến trong các điều kiện phức tạp.

Còn không quân Trung Quốc thì được cho là diễn tập cất cánh và kiểm tra khả năng cứu hộ trong các môi trường biển. Quân đội Trung Quốc hiện tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trên khắp 7 quân khu ở nước này.

Minh Trung

 

Trung Quốc là “mối đe dọa quân sự”

Đó là cảm nhận của nhiều người dân Hàn Quốc, theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố ngày 24.6. Cụ thể, trong số 1.000 người Hàn Quốc được hỏi, có 66,4% trả lời rằng sự bành trướng của Trung Quốc là mối đe dọa quân sự đối với Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap.

Trong số người xem Trung Quốc là mối đe dọa thì có tới 45% đưa ra lý do chính là Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, và 25% cho là do căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi đó, chỉ có 19,1% cho rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa và 14,5% trả lời “không biết”. Cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu chính sách châu Á ở Hàn Quốc đặt hàng và do một công ty chuyên về khảo sát thực hiện từ ngày 7 - 9.5.

Văn Khoa

 >> Tàu Trung Quốc dàn đội hình vòng cung bảo vệ giàn khoan
 >> Đành phải chờ xem Trung Quốc làm gì tiếp với 4 giàn khoan khác
 >> Trung Quốc có thể kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào Trường Sa
 >> Trung Quốc sẽ kéo thêm 3 giàn khoan ra biển Đông vào tháng 8
 >> GS Carl Thayer: Cần đưa vấn đề giàn khoan ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
 >> Đã có phương án đối phó với giàn khoan Nam Hải 9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.