MV ca cổ ‘Nước mắt và nụ cười’ tri ân các chiến sĩ áo trắng

Thế Sang
Thế Sang
08/06/2021 14:25 GMT+7

NSƯT Lê Nguyên Đạt, Giám đốc Sân khấu Sen Việt (TP. HCM), cho biết MV Nước mắt và nụ cười ra đời nhằm để tri ân lực lượng chống dịch.

Ông Lê Nguyên Đạt tâm sự về nguồn cảm hứng để phía Sân khấu Sen Việt thực hiện MV lần này: "Nghệ sĩ quyết đem lời ca, tiếng hát động viên, tạo thêm động lực cho nhau trong đợt dịch lần này. Bằng tâm huyết và trái tim của những nghệ sĩ, Sân khấu Sen Việt quyết định thực hiện sản phẩm ca cổ, cải lương là MV Nước mắt và nụ cười để ca ngợi, tuyên truyền, động viên, quyết tâm của Việt Nam đánh tan Covid-19". 
Ra mắt sáng 7.6, MV Nước mắt và nụ cười (lời thơ: NSƯT Lê Chức, chuyển thể cải lương: Nguyên Phương, âm nhạc: Võ Thanh Liêm, đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt) nhận được sự chú ý của khán giả. MV Nước mắt và nụ cười có sự tham gia của các nghệ sĩ như NSƯT Mỹ Hằng, Điền Trung, Nam Thanh Phong, Lệ Trinh…

Ông Lê Nguyên Đạt cho biết các nghệ sĩ đều thực hiện các quy tắc an toàn trong quá trình ghi hình MV

Ảnh: NVCC

Khi ghi hình cho MV, các nghệ sĩ tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế; chia giờ thu âm, ghi hình không quá 5 người để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết MV được ghi hình chỉ "vỏn vẹn trong 5 ngày thần tốc" để kịp ra mắt khán giả. 
Thời gian qua, tình hình sân khấu TP.HCM gặp khó khăn, không thể hoạt động, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19, Sân khấu Sen Việt cũng không ngoại lệ. Chia sẻ về những dự định sắp tới sau MV Nước mắt và nụ cười, ông Lê Nguyên Đạt trải lòng: "Như các sân khấu xã hội hóa khác, nghệ sĩ phải cùng cả nước vượt qua khó khăn, neo trụ chờ ngày trở lại bình thường để tiếp tục lao động nghệ thuật. Chúng tôi vẫn duy trì tập thoại trực tuyến chuẩn bị cho những vở diễn mới, triển khai thực hiện tiếp những MV có chủ đề trọng tâm và những dự án dài hơi khác". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.