Mỹ: 25 ngàn túi đựng thi thể được gửi đến New Orleans

08/09/2005 23:50 GMT+7

Hôm qua, khi nước từ từ rút khỏi thành phố New Orleans, người ta đã phát hiện hơn 30 xác chết đang phân hủy trong một nhà dưỡng lão tại phía đông thành phố và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của bão Katrina.

Như vậy, nước rút đã hé lộ dần thảm cảnh kinh hoàng mà người ta lo sợ sẽ xảy ra. Theo thông tin từ Bộ Y tế và bệnh viện bang Louisiana, 25 ngàn túi đựng thi thể đã được gửi đến thành phố này. Dự tính phải mất từ 24 - 80 ngày để bơm hết nước ra khỏi New Orleans. Công cuộc tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra tại đây, trong lúc thị trưởng thành phố ra lệnh cưỡng bức di tản những cư dân nào còn lưu lại trong thành phố vì nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau khi các mẫu nước lũ ban đầu cho thấy hàm lượng cao của chì, vi khuẩn Ecoli và các dạng trực khuẩn ruột khác. Tuy nhiên, khoảng 10 - 15 ngàn cư dân vẫn còn ở lại thành phố bất chấp lệnh trên vì lo sợ tài sản sẽ mất vào tay bọn hôi của. Một số người khác đã sơ tán qua các bang lân cận thì cho biết, sẽ không trở về New Orleans vì "không còn tương lai ở đó nữa".

T.M
(Theo CNN, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.