Mỹ áp thuế chống phá giá lên thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc

07/12/2017 10:36 GMT+7

Thép chống ăn mòn và thép lá cán nguội xuất khẩu từ Việt Nam nhưng giá trị phần lớn từ Trung Quốc cũng sẽ bị Mỹ đánh thuế tương tự như các mặt hàng của Trung Quốc.

Bộ Thương Mại Mỹ ngày 5.12 đã áp thuế chống phá giá và chống trợ giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam nhưng có nguồn gốc Trung Quốc.
Từ năm 2015-16, Mỹ đã có các pháp lệnh chống phá giá và trợ giá đối với mặt hàng thép sản xuất tại Trung Quốc, có lợi thế kinh doanh vì được chính phủ trợ cấp, theo Reuters.
Tuy nhiên, giới làm thép Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tìm cách chuyển hàng hóa sang các nước thứ ba nhằm trốn thuế, khiến sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc tiếp tục tràn vào thị trường Mỹ.
Theo quyết định mới, trong trường hợp được sản xuất từ vật liệu ban đầu là thép lá cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc, thì thép chống ăn mòn và thép lá cán nguội xuất khẩu từ Việt Nam cũng sẽ bị Mỹ đánh thuế tương tự như các mặt hàng của Trung Quốc.
Dù sản phẩm sau đó được xử lý tại Việt Nam, Bộ Thương mại đồng ý với cáo buộc của giới sản xuất Mỹ rằng phải đến 90% giá trị sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Đối với thép chống ăn mòn, mức thuế chống phá giá là 199,43% và chống trợ giá là 39,05%; còn mức áp thuế ở sản phẩm thép lá cán nguội lần lượt là 265,79% và 265,44%.

tin liên quan

Mỹ áp thuế khủng gần 800% lên thép Nga
Bộ Thương mại Mỹ vừa kết thúc điều tra vụ thép carbon và thép hợp kim từ Nga, Belarus và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị bán phá giá ở Mỹ. Kết quả: Thép “made in Russia” chịu thuế cao nhất 756,93%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.