Mỹ bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
14/07/2021 14:52 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại cuộc họp với các nước ASEAN.

Hãng Reuters ngày 14.7 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tuyên bố Mỹ đứng về các nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh chèn ép.
Phát biểu được ông đưa ra cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng các nước ASEAN, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.
Bên cạnh đó, ông Price cho hay Ngoại trưởng Blinken “cam kết tiếp hỗ trợ khu vực Mê Kông tự do và rộng mở dưới Quan hệ đối tác Mê Kông – Mỹ”.
Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein hy vọng cuộc họp ngày 14.7 trên thể hiện cam kết của Mỹ về hợp tác đa phương trong khu vực.

Chính phủ Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, cam kết giúp Philippines phòng thủ

“Chúng tôi hiểu rằng đa phương không phải là trọng điểm của chính quyền trước, nhưng chính quyền của ông Biden theo việc hợp tác đa phương là bước tiến triển được hoan nghênh”, ông phát biểu.
“Đây là con đường duy nhất tiến tới đảm bảo ổn định, hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho khu vực”, ông nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình Myanmar và kêu gọi ASEAN hành động nhằm chấm dứt bạo lực, khôi phục dân chủ tại nước này.
Theo ông Price, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ASEAN “lập tức hành động” về các đồng thuận và chỉ định đặc phái viên đến Myanmar. Ông Blinken còn kêu gọi trả tự do cho những người “bị giam giữ bất công” tại Myanmar và phục hồi việc chuyển giao dân chủ tại nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.