Mỹ bác phản ứng của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa

17/03/2015 22:00 GMT+7

(TNO) Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel ngày 17.3 đã bác bỏ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc, khẳng định chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên gây ra “mối đe dọa đáng kể”, theo AFP.

(TNO) Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel ngày 17.3 đã bác bỏ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc, khẳng định chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên gây ra “mối đe dọa đáng kể”, theo AFP.

Phát biểu trên của ông Russel (đang ở thăm Seoul), được đưa ra sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu hôm 16.3 bày tỏ lo ngại về ý tưởng triển khai hệ thống phòng thủ của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trước đó, trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cũng đã có phản ứng tương tự. Bắc Kinh coi hệ thống trên được thiết kế nhằm kìm hãm sức mạnh quân sự của họ.

“Tôi thấy kỳ lạ khi một nước thứ ba đánh bạo đưa ra phản ứng mạnh mẽ về một hệ thống an ninh chưa được lắp đặt và vẫn là vấn đề lý thuyết”, ông Russel nói với báo giới sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo.

Giới chức quân sự Mỹ nói rằng họ đã tiến hành “các nghiên cứu không chính thức” nhằm tìm kiếm địa điểm phù hợp triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong tương lai, ở Hàn Quốc. Nhưng họ khẳng định chưa đưa qa quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Ông Russel nói Hàn Quốc và Mỹ đang đối mặt với “một mối đe dọa đáng kể từ chương trình tên lửa đạn đạo đang phát triển của Triều Tiên” mà ông cho là đang được Bình Nhưỡng theo đuổi bất chấp luật pháp quốc tế.

“Giới chức quân sự của chúng tôi có trách nhiệm xem xét các hệ thống có thể bảo vệ công dân Hàn Quốc, bảo vệ Mỹ khỏi mối đe dọa đó”, ông nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cùng ngày đã lên án nỗ lực của Trung Quốc nhằm “gây ảnh hưởng” chính sách an ninh của Hàn Quốc.
Hiện khoảng 28.000 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.