TNO

Mỹ bắn hạ thiết bị bay tự sát của IS bằng vũ khí điện tử

26/10/2016 13:00 GMT+7

(Tin Nóng) Không quân Mỹ mới đây đã triệt hạ một thiết bị bay không người lái nhồi thuốc nổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bằng vũ khí điện tử, theo Bộ trưởng Không quân Deborah Lee James.

(Tin Nóng) Không quân Mỹ mới đây đã triệt hạ một thiết bị bay không người lái nhồi thuốc nổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bằng vũ khí điện tử, theo Bộ trưởng Không quân Deborah Lee James.

DroneDefender là một trong những công cụ triệt tiêu thiết bị bay không người lái - YouTube

Thiết bị bay đã bị vô hiệu hóa cách đây 1 hoặc 2 tuần, theo Defense Tech ngày 25.10 dẫn lời bộ trưởng James trình bày tại một sự kiện do Trung tâm An ninh Mỹ mới tổ chức tại Washington.

Thiết bị bay tấn công tự sát là loại vũ khí tự tạo mới nhưng giá rẻ của IS, khiến các lực lượng vũ trang Mỹ và Iraq đau đầu trong thời gian gần đây.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi vào thời điểm này là làm sao đối phó nguy cơ trỗi dậy mà chúng ta chứng kiến tại Trung Đông về khoản các hệ thống bay không người lái, dễ dàng mua qua internet với giá bèo và nhồi chất nổ”, theo nữ bộ trưởng.

Dù bà James không đề cập chính xác loại vũ khí đã sử dụng để bắn hạ thiết bị bay của IS, công nghệ vô hiệu hóa thiết bị bay đang được nghiên cứu và ứng dụng trong các cơ quan trực thuộc Lầu Năm Góc.

Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa Mỹ trang bị tổng cộng 100 máy phá thiết bị bay, tên DroneDefender,  để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. DroneDefender có thể ngăn chặn mục tiêu ở khoảng cách hơn 360 m bằng cách phá tín hiệu GPS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.