Mỹ bảo vệ quyết định không kích Iraq, Syria là cần thiết, 'thông điệp răn đe rõ ràng'

29/06/2021 16:57 GMT+7

Mỹ bảo vệ quyết định không kích các phiến quân liên quan đến Iran ở Syria và Iraq hồi cuối tuần qua. Trong khi đó chính phủ Syria và Iraq lên án các cuộc không kích là vi phạm chủ quyền của các quốc gia này.

Phía các nhóm phiến quân cũng tuyên bố sẽ đáp trả. Quân đội Mỹ cho hay các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở tác chiến và cất giấu vũ khí ở 2 địa điểm nhằm đáp trả lại các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân nhắm vào lực lượng Mỹ trước đó.
Ngày 28.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Rome: “Chúng tôi có hành động cần thiết, phù hợp, có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, nhưng cũng để gửi một thông điệp răn đe rõ ràng”.
Các nhóm phiến quân có liên kết với Iran công bố tên 4 thành viên phe Kataib Sayyed al-Shuhada được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở biên giới Syria-Iraq, tuyên bố sẽ trả đũa.

4 thành viên phe Kataib Sayyed al-Shuhada được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở biên giới Syria-Iraq

Reuters

Chính quyền Iraq lên án các vụ tấn công và khẳng định sẽ nghiên cứu “mọi biện pháp hợp pháp” để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong tương lai. Iran thì kêu gọi Mỹ tránh “tạo khủng hoảng” trong khu vực.
Đây là lần thứ 2 trong năm nay Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích trả đũa các phiến quân được Iran hậu thuẫn.
2 nguồn tin ẩn danh trong chính phủ Mỹ cho biết các phiến quân này đã thực hiện ít nhất 5 vụ tấn công bằng thiết bị bay vào các cơ sở mà Mỹ và đồng minh sử dụng ở Iraq từ tháng 4.2021.
Vụ tấn công xảy ra giữa thời điểm nhạy cảm trong quan hệ Washington-Tehran. Chính phủ ông Biden đang nỗ lực hồi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.
“Chắc chắn là chúng tôi muốn nhắm đến việc xây dựng thỏa thuận với Iran tốt hơn những gì từng có trong quá khứ. Chúng tôi rất rõ ràng về việc đó. Và đó là một phần nội dung của các cuộc thảo luận và đàm phán. Bước tiếp theo sẽ là vòng thảo luận và đàm phán thứ 7. Nhưng tôi phải nói là chúng tôi không xem 2 việc này có liên quan đến nhau, không liên quan đến việc phản ứng lại các cuộc tấn công vào binh sĩ của chúng tôi, hay các đe dọa đối với cơ sở của chúng tôi trong khu vực”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh.
Nhiều ý kiến chỉ trích ông Biden rằng không bao giờ có thể tin tưởng Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.