Mỹ bắt 429 nghi can ma túy trong một ngày

11/06/2010 10:51 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - ông Eric Holder hôm 10.6 cho biết, Mỹ đã bắt hơn 2.200 người bị tình nghi có liên quan đến các đường dây buôn lậu ma túy từ Mexico. Chiến dịch này kéo dài suốt 22 tháng, trong đó cao điểm là hôm thứ tư vừa qua, với 429 người bị bắt ở 16 bang khác nhau.

BBC đưa tin, trong 22 tháng tiến hành chiến dịch, các lực lượng phối hợp Mỹ đã thu giữ hơn 150 triệu USD, 2,2 tấn cocaine, nửa tấn methamphetamine (meth) và 62 tấn cần sa.

 
 Cần sa do cảnh sát Mỹ thu giữ gần biên giới Mexico - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Holder cho biết đây là nỗ lực thành công nhất của các cơ quan hành pháp Mỹ nhắm đến các băng đảng ma túy ở Mexico, đập vỡ nhiều hoạt động của chúng. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ đây chỉ là một trận đánh trong cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.

Theo một báo cáo mới đây của Bộ Tư pháp Mỹ, các băng đảng Mexico đã gia tăng sản xuất ma túy lên gấp 2 lần so với năm 2008 để phục vụ cho việc tăng cường hoạt động trên đất Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết các tuyến hành lang đưa lậu cần sa, thuốc lắc và meth từ Mexico vào Mỹ cũng gia tăng. Các băng đảng Mexico hiện đã hoạt động ở tất cả các vùng miền của nước Mỹ.

Tại Mexico, kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon lên nắm chính quyền với chính sách mạnh tay với buôn lậu ma túy, hơn 22.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động, hầu hết là trong các vụ bắn giết liên quan đến ma túy.

Tổng thống Calderon từng tuyên bố với việc hợp tác cùng Mỹ, ông tự tin Mexico sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.