Mỹ bị chỉ trích can thiệp vào Iran

07/01/2018 08:16 GMT+7

Hôm qua, Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành phiên họp theo yêu cầu của Mỹ để bàn về những cuộc biểu tình dẫn đến cái chết của 22 người và hơn 1.000 người bị bắt ở Iran.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho rằng bất ổn có thể leo thang thành xung đột lớn giống tại Syria. Tuy nhiên, Đại sứ Iran Gholamali Khoshroo đáp trả rằng Mỹ lợi dụng quyền lực để buộc Hội đồng Bảo an họp bàn về vấn đề không thuộc ủy quyền của mình, đồng thời gọi cuộc họp là “trò hề”, “phí thời gian”.
Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây hại đến thỏa thuận hạt nhân Iran còn Phó đại sứ Trung Quốc Ngô Hải Đào khẳng định cuộc họp này không giúp giải quyết chuyện nội bộ của Iran.
Đại sứ Pháp Francois Delattre thậm chí nhận xét những sự kiện gần đây không gây đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.