Mỹ bị tố sẽ cố can dự vào bầu cử Tổng thống Nga

24/08/2017 16:51 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố nước này "quá quen với việc Mỹ can dự vào các vấn đề nội bộ và Washington chắc chắn sẽ cố can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018".

“Chúng tôi đã quá quen và phải sống chung với thực tế Mỹ can dự vào vấn đề nội bộ của Nga và bị Mật vụ Mỹ đặt thiết bị nghe lén”, ông Ryabkov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài ngày 23.8, theo đài Russia Today.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Ryabkov nói “tất nhiên Mỹ sẽ cố can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018”.
Trong khi đó, Moscow vẫn “tiếp tục nghe những cáo buộc vô căn cứ" cho rằng Nga can dự vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách thực hiện những vụ tấn công mạng và gây ảnh hưởng với một số công dân Mỹ, theo ông Ryabkov.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mỗi ngày Nga đều hứng chịu những vụ tấn công mạng xuất phát từ Mỹ.
Tuy nhiên, Moscow chưa bao giờ chỉ đích danh Nhà Trắng và tình báo Mỹ đứng sau những vụ việc này, theo ông Peskov.
Washington chưa có phản ứng về những tuyên bố trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.