Mỹ cấp giấy phép cho công ty muốn giao dịch với Huawei

Thành Luân
Thành Luân
11/07/2019 16:02 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ bắt đầu cấp giấy phép đặc biệt cho các công ty muốn giữ mối quan hệ kinh doanh với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.

Theo GSMArena, tin tức này được xác nhận bởi người đứng đầu Bộ Thương mại Wilbur Ross tại Hội nghị hằng năm về Kiểm soát và An ninh Xuất khẩu.
Vào cuối tháng trước, tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các công ty Mỹ sẽ tiếp tục được phép bán linh kiện cho Huawei với điều kiện họ không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Sau đó, chính phủ Mỹ bổ sung rằng các công ty Mỹ sẽ được phép bán các linh kiện nếu nó được bán rộng rãi tại các thị trường khác.

[VIDEO] Mỹ có thể cấp phép mua bán với Huawei trong vòng 2 tuần

Ở phát biểu lần này, Bộ trưởng Bộ Thương mại Ross tuyên bố các giấy phép mới sẽ vẫn phải tuân thủ các giới hạn sẵn có như đã ban hành trước đó. Hơn nữa, ông nói lại rằng Bộ Thương mại sẽ chỉ cấp giấy phép sau khi đánh giá tiềm năng rủi ro an ninh quốc gia.
Mặc dù Huawei vẫn nằm trong Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng đây là một bước tích cực để công ty có thể tiếp tục hoạt động bình thường và ngăn chặn tổn thất quy mô lớn cho cả hai bên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.