Mỹ chịu thâm hụt thương mại kỷ lục

07/10/2018 20:30 GMT+7

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 8 là 38,6 tỉ USD, tăng 4,7% so với tháng trước đó, bất chấp chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực thi mạnh mẽ các chính sách bảo hộ mậu dịch.

Reuters dẫn số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua cho biết đây là mức thâm hụt tính theo từng tháng cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, thâm hụt tháng 8 của Mỹ với Mexico cũng chạm mức kỷ lục là 8,7 tỉ USD.
Tổng thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác trong tháng này lên đến 53,2 tỉ USD, tăng 6,4% và là mức cao nhất trong 6 tháng qua.
Ngoài ra, giá trị đậu nành xuất khẩu của Mỹ trong tháng 8 giảm 1 tỉ USD, bị cho là do ảnh hưởng từ thuế suất trả đũa của Trung Quốc, còn xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm liên quan giảm 1,6 tỉ USD. 
[VIDEO] Tổng thống Trump chi 12 tỉ USD hỗ trợ nông dân Mỹ bị chiến tranh thương mại ảnh hưởng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.