Mỹ công bố video về nạn nhân vũ khí hóa học ở Syria

08/09/2013 14:36 GMT+7

(TNO) Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã công bố 13 đoạn video về các nạn nhân của vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria . CNN là đài truyền hình đầu tiên ở Mỹ phát sóng các đoạn video này vào ngày 7.9.


Đài CNN ngày 7.9 phát sóng đoạn video các nạn nhân trong vụ thảm sát bằng
vũ khí hóa học ở Syria - Ảnh chụp màn hình You Tube

Các đoạn video này, trước đó được phe nổi dậy ở Syria đăng tải trên trang You Tube, cho thấy những nạn nhân, từ người lớn cho đến trẻ em, cả nam và nữ, bị co giật, sùi bọt mép… nằm chết la liệt trên mặt đất sau khi bị tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21.8, AFP dẫn thông cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Theo CNN, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho rằng các thượng nghị sĩ đã xác nhận 13 đoạn video trên là có thực, và được quay sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21.8 ở ngoại ô thủ đô Syria Damascus.

Washington cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công này, khiến trên 1.400 người thiệt mạng, trong đó có hơn 400 trẻ em.

Đài CNN khi đăng tải các đoạn video đã cẩn thận nói rằng họ không thể độc lập xác nhận tính xác thực của các video trên, nhấn mạnh rằng các đoạn video này không thể chỉ ra ai là người thực sự đứng sau vụ tấn công hôm 21.8.

Nhưng theo CNN, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố 13 đoạn video này để thuyết phục Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua kế hoạch tấn công Syria trong tuần tới.

Phúc Duy

>> Ông Obama thuyết phục dân Mỹ về Syria
>> Madonna kêu gọi Mỹ không đánh Syria
>> EU kêu gọi Mỹ hoãn đánh Syria
>> Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu với toàn quốc về Syria vào ngày 10.9
>> Mỹ sẽ đánh Syria bằng hỏa lực ‘khủng’ ?
>> Nước nào ủng hộ Mỹ trị Syria?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.