Mỹ để ngỏ chuyện tập trận chung với Hàn Quốc

05/01/2020 09:50 GMT+7

Mỹ có thể nối lại các cuộc tập trận quy mô lớn với Hàn Quốc nếu Washington cho rằng CHDCND Triều Tiên có hành động khiêu khích.

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài MSNBC hôm qua 4.1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói việc Mỹ có khôi phục các cuộc tập trận với quân đội Hàn Quốc hay không là tùy thuộc vào động thái tiếp theo của Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên. “Đúng là chúng tôi đã giảm quy mô các cuộc tập trận vì muốn để mở cánh cửa ngoại giao. Tôi nghĩ đó là cách đúng đắn để tiến hành”, Bộ trưởng Esper nói và nhấn mạnh việc này không làm ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu và chiến thắng của Mỹ.
Bộ trưởng Esper tiếp tục kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán và cho rằng các bên có thể tìm ra giải pháp. “Con đường tốt nhất để đảm bảo Triều Tiên và bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa là một thỏa thuận chính trị”, ông nhấn mạnh. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Esper cũng kêu gọi Chủ tịch Kim Jong-un kiềm chế, song nhấn mạnh quân đội Mỹ luôn trong tình trạng sẵn sàng, thậm chí có thể “chiến đấu ngay trong đêm” nếu cần thiết.
Động thái trên diễn ra sau khi ông Kim Jong-un trong bài phát biểu đầu năm mới tuyên bố từ bỏ cam kết ngừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa do đàm phán bế tắc, đồng thời đe dọa Bình Nhưỡng sẽ sớm trình làng một loại “vũ khí chiến lược mới”. Theo các chuyên gia, vũ khí chiến lược trên có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 4.1 cho biết nước này sẽ không theo đuổi việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đang áp đặt lên Bình Nhưỡng, thay vào đó sẽ tự lực vượt qua mọi rào cản. Theo tờ báo, Triều Tiên không tin tưởng thiện chí hòa bình của Mỹ nên sẽ nỗ lực tìm cách vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt trên, thay vì chờ đợi “gọng kìm” được nới lỏng. Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho rằng nghị quyết của Nga và Trung Quốc nhằm giảm các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Triều Tiên là bước đi “đúng lúc” và “đúng hướng”. Dù hai phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ trước đó thảo luận về đề xuất của Nga và Trung Quốc không đạt được sự đồng thuận, song ông Trương cho biết Bắc Kinh vẫn hy vọng dự thảo nghị quyết này sẽ sớm được thông qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.