Mỹ điều thêm pháo đài bay B-52 đến Trung Đông

27/04/2021 08:45 GMT+7

Mỹ vừa điều thêm 2 oanh tạc cơ B-52 đến Trung Đông để hỗ trợ an ninh cho việc rút quân khỏi Afghanistan.

Không quân Mỹ thông báo hai “pháo đài bay” B-52H từ căn cứ Minot ở bang Bắc Dakota đã đến căn cứ Al Udeid ở Qatar ngày 26.4. Tuần trước, Mỹ đã đưa 2 chiếc B-52 đến căn cứ nói trên.
Các oanh tạc cơ sẽ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong quá trình Mỹ và NATO rút quân khỏi Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đạt thỏa thuận với Taliban về việc rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Afghanistan tính đến ngày 1.5 nhưng Tổng thống Joe Biden đã dời thời hạn này lại đến ngày 11.9, đúng 20 năm từ ngày xảy ra vụ khủng bố chấn động tại Mỹ.

Hai chiếc B-52H đến Al Udeid ngày 26.4

Không quân Mỹ

Taliban được cho là đã có những đe dọa nếu Mỹ không giữ cam kết rút quân vào ngày 1.5. Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Frank McKenzie tuần trước gửi thông điệp đến Taliban rằng Mỹ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để phòng vệ trong suốt quá trình rút quân.

Mỹ bắt đầu quá trình rút quân khỏi Afghanistan

Ngoài ra, Mỹ còn kéo dài thời hạn triển khai tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower tại khu vực thêm một thời gian để đảm bảo an ninh. Trang Navy Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ nói hàng trăm lính đặc nhiệm lục quân có thể sẽ được điều đến nhưng quyết định chưa được công bố. Hiện liên quân NATO còn hơn 10.000 lính tại Afghanistan, trong đó Mỹ có khoảng 2.500 lính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.