Mỹ 'đối xử vô nhân đạo' người không làm chứng chống nhà sáng lập WikiLeaks

01/01/2020 14:29 GMT+7

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã cáo buộc chính phủ Mỹ "tra tấn" Chelsea Manning, một cựu chuyên viên phân tích tình báo quân sự Mỹ vì cô từ chối làm chứng chống lại nhà sáng lập WikiLeaks.

Ông Nils Melzer, báo cáo viên đặc biệt về chống tra tấn của Hội đồng nhân quyền LHQ (HRC), đưa ra tuyên bố trên trong bức thư hồi tháng 11.2019 nhưng mới được công bố vào ngày 31.12.2019, theo tờ The Guardian.
Trong bức thư, ông Melzer cho biết Manning, một người chuyển giới, bị đối xử vô nhân đạo trong trại giam.
Manning bị giam giữ tại tại nhà tù Alexandria ở bang Virginia kể từ ngày 16.5.2019 sau khi từ chối làm chứng trước bồi thẩm đoàn để chống lại nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange.
Cô sẽ bị giam giữ cho đến khi đồng ý ra làm chứng hoặc chờ đến lúc bồi thẩm đoàn kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11.2020, đồng thời có thể chịu mức phạt hành chính lên đến 1.000 USD/ngày.
Báo cáo viên đặc biệt Melzer lên án những động thái này là “biện pháp áp bức nghiêm trọng” tương đương tra tấn, hành hạ cô Manning về mặt thể xác lẫn tinh thần. Ông nhấn mạnh việc giam giữ Manning “không phải là một hình phạt hợp pháp” và yêu cầu Mỹ chấm dứt tra tấn, thả cô ngay lập tức.
Các luật sư của Manning cho rằng thân chủ bị giam giữ chỉ vì không tuân thủ những yêu cầu vô căn cứ của bồi thẩm đoàn, đồng thời nhấn mạnh cô sẽ không thay đổi ý định. Trước đó, các luật sư cho hay cô Manning đã lên tiếng phản đối sự áp bức của bồi thẩm đoàn.

[VIDEO] Vì sao Mỹ chỉ truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội xâm nhập máy tính?

Tuy nhiên, các công tố viên ở bang Virginia quyết buộc Manning phải ra làm chứng với hy vọng sẽ giúp mở phiên tòa xét xử nhà sáng lập WikiLeaks, ông Assange.
Công dân Úc Assange, đang bị tạm giam ở Anh, đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử sau một thời gian dài trốn trong đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London.
Ông Assange đã bị truy tố thông đồng với Manning để cô thâm nhập vào hệ máy tính của quân đội Mỹ, trộm rồi rò rỉ hàng chục ngàn tài liệu mật cho WikiLeaks hồi năm 2010. Trang WikiLeaks công bố số tài liệu mật này, gây chấn động dư luận quốc tế.
Cô Manning đã lãnh án 35 năm tù giam hồi 2011, thụ án được 7 năm và được Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Barack Obama ân xá vào năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.