Mỹ dự tính lập Bộ tư lệnh Không gian ảo

02/05/2012 14:22 GMT+7

(TNO) Các lãnh đạo quân sự cao cấp của Mỹ muốn nâng cấp đơn vị chiến tranh mạng thành bộ tư lệnh chiến đấu toàn diện, nhằm gửi một tín hiệu đến các đối thủ rằng quân đội Mỹ coi trọng việc bảo vệ năng lực hoạt động trong không gian ảo.

Tờ Washington Post hôm 2.5 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey sẽ đưa ra khuyến cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta. Quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Barack Obama.

Theo tờ Washington Post, không có nhiều ý kiến phản đối kế hoạch này, mặc dù lộ trình của nó hiện chưa được xác định. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby đã từ chối phát biểu về động thái này.

Việc nâng cấp Bộ chỉ huy Không gian ảo hiện tại lên ngang hàng với các bộ tư lệnh khu vực và lục địa sẽ giúp các quan chức phụ trách đơn vị có thể tiếp cận trực tiếp với ông Dempsey và Panetta, giúp họ có nhiều cơ sở để tranh giành nguồn lực.

Được thành lập tại căn cứ Fort Meade, Bộ chỉ huy Không gian mạng hiện tại có khoảng 750 người, ít hơn nhiều so với phần lớn các bộ tư lệnh chiến đấu khác và hiện phải báo cáo cho Bộ Tư lệnh Chiến lược đóng ở Omaha, bang Nebraska.

Mỹ hiện có chín bộ tư lệnh chiến đấu và bộ mới nhất trong số đó - Bộ Tư lệnh châu Phi bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2008.

Các quan chức Mỹ nói việc thiết lập Bộ tư lệnh chiến đấu cho chiến tranh mạng phù hợp với chiến lược không gian ảo của chính quyền Mỹ.

“Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của không gian ảo như là một ưu tiên chiến lược. Nó rút ngắn chuỗi các bộ chỉ huy dưới tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời cho thấy sẽ có một vị tướng bốn sao (đại tướng) phụ trách sứ mệnh không gian ảo”, trung tướng không quân về hưu John Campbell, cựu chỉ huy đơn vị phòng thủ không gian ảo đầu tiên của Mỹ, phát biểu với tờ Washington Post.

Việc thiết lập Bộ tư lệnh Không gian ảo củng cố nhận xét hiện tại của một số quốc gia rằng Mỹ là kẻ gây hấn quân sự trên không gian ảo, mặc dù các quan chức nói đơn vị chiến tranh mạng chủ yếu tập trung vào phòng thủ và hạn chế hoạt động tấn công.

Tuy nhiên, việc nâng cấp không giải quyết được một loạt vấn đề cơ bản như là phạm vi quyền hạn bảo vệ đất nước. Các quan chức Mỹ vẫn đang tranh luận về các tình huống những tư lệnh quân đội có thể đáp trả các hành động thù địch cũng như khái niệm về chủ quyền quốc gia trong không gian ảo.

Sơn Duân

>> Tình báo Mỹ hướng về Iran, Trung Quốc
>> Mỹ cảnh báo năng lực chiến tranh mạng của Trung Quốc
>> Mỹ cân nhắc chiến lược chiến tranh mạng
>> Tin tặc đe dọa cơ sở hạ tầng Mỹ
>> Dùng "tên lửa" để chống chiến tranh mạng
>> Mỹ xây dựng mô hình trò chơi chiến tranh mạng
>> Nguy cơ “chạy đua vũ trang” mạng
>> Mỹ tuyên chiến với tin tặc: Nhiệm vụ bất khả thi
>> Iran tuyên bố “sẵn sàng cho chiến tranh mạng”
>> Lầu Năm Góc: Tấn công mạng là hành động chiến tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.