Mỹ hoãn viện trợ quân sự 3,5 triệu USD cho Thái Lan

24/05/2014 08:45 GMT+7

(TNO) Mỹ ngày 23.5 hoãn viện trợ quân sự 3,5 triệu USD cho Thái Lan sau khi quân đội đảo chính và cộng đồng thế giới kêu gọi Thái Lan quay trở lại chế độ dân sự.

Một ngày sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính hôm 22.5, Washington tuyên bố đóng băng 3,5 triệu USD trong gói viện trợ quân sự tổng cộng 10,5 triệu USD theo một hiệp ước giữa Mỹ - Thái Lan, theo AFP.

Mỹ đã liên lạc với các lãnh đạo quân đội Thái Lan và kêu gọi tái thiết lập chế độ dân sự, quay trở về nền dân chủ và tôn trọng nhân quyền, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga gọi vụ đảo chính ở Thái Lan là “rất đáng tiếc”, đồng thời kêu gọi tái thiết lập hệ thống chính trị dân chủ. Nhật Bản vốn là nhà đầu tư lớn nhất ở Thái Lan.

Các tập đoàn sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tư mạnh vào Thái Lan đã buộc phải ngưng các hoạt động về đêm vì quân đội Thái đã ra lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 5g sáng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cũng bày tỏ quan ngại về vụ đảo chính và cho rằng một số binh sĩ Ấn Độ huấn luyện ở Thái Lan được điều động quay trở về nước.

Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu u, ASEAN, Trung Quốc và Úc cũng lên tiếng kêu gọi Thái Lan quay trở về về chế độ dân sự.

Mỹ cùng Hồng Kông, Malaysia và Singapore ban hành lệnh cảnh báo người dân của họ cân nhắc về việc du lịch đến Thái Lan sau vụ đảo chính.

Các quan chức chính quyền Mỹ cũng đã hoãn những chuyến thăm không thật sự cần thiết đến Thái Lan.

Các chuyên gia nhận định rằng vụ đảo chính có thể làm ảnh hưởng đến ngành du lịch Thái Lan, đón đến 26,7 triệu lượt du khách đến đây vào năm 2013, theo AFP.

Quân đội Thái Lan ngày 23.5 đã bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng các thành viên trong gia đình sau khi triệu tập bà và các bộ trưởng của chính quyền cũ đến bàn bạc.

Thái Lan rơi vào tình trạng bế tắc chính trị gần một thập kỷ qua kể từ vụ đảo chính quân sự hồi 2006, lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Kể từ năm 1932, Thái Lan đối diện với 19 lần âm mưu hoặc đảo chính thật sự, theo AFP.

Phúc Duy

>> Đảo chính ở Thái Lan, khách Việt vẫn du lịch bình thường
>> Thế giới chỉ trích vụ đảo chính ở Thái Lan
>> Quân đội Thái Lan đảo chính
>> Tướng Thái Lan nói đảo chính 'để khôi phục trật tự
>> Quân đội Thái Lan bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck
>> Quân đội Thái ban lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người
>> Quân đội Thái ra lệnh các đài truyền hình, đài phát thanh tạm ngưng phát sóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.