Mỹ hủy truy tố ‘công chúa Huawei’ Mạnh Vãn Chu

Khánh An
Khánh An
02/12/2022 17:52 GMT+7

Tròn 4 năm sau khi “công chúa Huawei” Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada, giới chức Mỹ đồng ý hủy truy tố.

Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu

reuters

Hãng Reuters ngày 2.12 đưa tin các công tố viên Mỹ đề nghị thẩm phán hủy truy tố giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu, người bị bắt vào năm 2018 khiến mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Năm ngoái, bà Mạnh thỏa thuận với các công tố viên Mỹ về việc sẽ hủy các cáo trạng truy tố bà vào ngày 1.12, thời điểm 4 năm sau khi bà bị bắt ở Canada theo trát của cơ quan chức năng Mỹ.

Công tố viên Carolyn Pokorny tại Brooklyn gửi thư đến thẩm phán Ann Donnelly đề nghị hủy truy tố vì không có thông tin về việc bà Mạnh vi phạm thỏa thuận trong thời gian qua.

Bà Mạnh (50 tuổi), con gái nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, bị cáo buộc lừa dối Tập đoàn tài chính HSBC (Anh) về hoạt động thương mại của Huawei ở Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.

Bà Mạnh bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver (Canada) vào ngày 1.12.2018 theo đề nghị của phía Mỹ và từng bị quản thúc tại gia ở Vancouver để phục vụ quá trình xét xử.

Bà Mạnh đạt được thỏa thuận tạm hoãn khởi tố với các công tố viên Mỹ nhằm chấm dứt vụ điều tra gian lận ngân hàng sau khi bà thừa nhận đã gây hiểu lầm cho một ngân hàng về hoạt động kinh doanh của Huawei ở Iran.

Từ Vancouver, nơi bà đang bị quản thúc, bà Mạnh đã tham gia trực tuyến phiên xét xử tại tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn (New York).

Ngày 24.9.2021, Mỹ đã đồng ý hủy bỏ yêu cầu dẫn độ chống lại bà Mạnh nhưng khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện tập đoàn Huawei.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.