Mỹ khuyến cáo công dân không nên đi du lịch Philippines

17/06/2012 18:09 GMT+7

(TNO) Chính phủ Philippines ngày 17.6 hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khuyến cáo công dân Mỹ không nên đi du lịch tại khu vực Mindanao và quần đảo Sulu của Philippines. Nhưng Philippines khẳng định các khu vực thành thị ở nước này là an toàn đối với du khách nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khuyến cáo trên vào ngày 15.6, sau khi xảy ra vụ bắt cóc hai doanh nhân Trung Quốc ở Mindanao hồi 4.6, theo tờ Philippines Star.

 du lịch philippines
Lực lượng an ninh Philippines ngày 5.6 truy tìm những kẻ bắt cóc hai doanh nhân Trung Quốc ở Mindanao - Ảnh: AFP

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các vụ tấn công khủng bố, bắt cóc tống tiền người nước ngoài và các hoạt động khủng bố của phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Mindanao và Sulu là những mối đe dọa nghiêm trọng đối du khách nước ngoài, đặc biệt là công dân Mỹ.
 
Vì thế, bộ này khuyến cáo công dân Mỹ không nên đi du lịch đến những khu vực này.
 
Hồi tháng 1.2012, Mỹ từng khuyến cáo công dân nước này cẩn thận với những nguy cơ tấn công khủng bố tại những nơi công cộng ở thủ đô Manila, Philippines.

Phúc Duy

>> Hai doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Philippines
>> Mỹ triển khai chiến dịch Đối tác Thái Bình Dương 2012
 >> Philippines rút tàu tuần duyên khỏi bãi cạn Scarborough
>> Philippines sẽ đưa tranh chấp Scarborough ra tòa
>> Tướng Mỹ kêu gọi phê chuẩn UNCLOS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.