Mỹ lần đầu không kích IS ở Somalia

04/11/2017 14:30 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 3.11 tiến hành hai cuộc không kích vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Somalia, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công IS ở quốc gia châu Phi này.

AFP dẫn thông cáo từ Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ cho hay hai cuộc không kích nói trên do máy bay không người lái (UAV) tiến hành nhằm vào một căn cứ IS ở miền đông bắc Somalia. Các chiếc UAV đã phóng 6 tên lửa, tiêu diệt "nhiều tên khủng bố" và khiến không ít người dân hoảng sợ bỏ chạy.
Phát ngôn viên AFRICOM Anthony Falvo khẳng định không có dân thường thiệt mạng và cho hay đây là cuộc không kích chống IS đầu tiên của quân đội Mỹ ở Somalia. Trong mấy tháng gần đây, quân đội Mỹ tấn công những phần tử cực đoan Somalia từ nhóm nổi dậy Shabaab có kết nối với mạng lưới Al-Qaeda.

tin liên quan

IS sắp cáo chung tại Iraq và Syria
Ngày 3.11, quân đội Syria thông báo giành quyền kiểm soát hoàn toàn Deir ez-Zor, thành phố lớn cuối cùng nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo AFP.
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công tự sát đầu tiên của mình ở Somalia hồi tháng 5, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng khi tổ chức này đẩy mạnh hoạt động ở một khu vực do Shabaab kiểm soát.
IS đang tuyển mộ người ở Somalia, trong khi giới chuyên gia cho rằng quy mô của IS ở nước này vẫn còn nhỏ so với nhóm Shabaab, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.