Mỹ muốn ASEAN thống nhất về biển Đông

24/08/2012 03:20 GMT+7

ASEAN cần thống nhất về vấn đề biển Đông là khuyến nghị của Đại sứ Mỹ tại ASEAN David L.Carden tại cuộc họp báo diễn ra ở Hà Nội chiều 23.8, nhân chuyến công du tới Việt Nam của đại sứ. Theo Đại sứ David L.Carden, điều ASEAN cần làm là có được sự thống nhất trong việc nêu ra những quan ngại về vấn đề biển Đông.

Bên cạnh đó ASEAN cần đàm phán với Trung Quốc về một Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Đại sứ David L.Carden nhắc lại, Mỹ không đứng về bên nào trong các tuyên bố chủ quyền tại biển Đông, đồng thời cho biết Mỹ đầu tư nhiều vào việc duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực vì đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với quốc gia này. Ông David L.Carden bày tỏ quan ngại về một số diễn biến gần đây trên biển Đông trong thời gian qua như việc tuyên bố thành lập cái gọi là “TP.Tam Sa”, mời thầu khai khác dầu khí trên vùng thềm lục địa của Việt Nam, gây áp lực tại khu vực bãi cạn Scarborough, xua hàng nghìn tàu cá khai thác trái pháp luật trên biển Đông...

Đại sứ kêu gọi các nước có tuyên bố chủ quyền giải quyết vấn đề một cách hòa bình, thông qua các quy định theo chuẩn mực quốc tế như Công ước luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) 1982 và tìm cách giải quyết các tranh chấp trên biển Đông thông qua tòa án quốc tế hoặc đưa ra những chứng xác thực để chứng minh quyền chủ quyền của mình.

Nguyên Phong

>> Mỹ cảnh báo ý đồ chia rẽ ở biển Đông
>> Mỹ cảnh báo về âm mưu “chia rẽ và chế ngự” ở biển Đông
>> Trung Quốc lộ rõ mưu đồ ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.