Mỹ muốn dẫn đầu trong đầu tư vào châu Phi

20/11/2021 09:16 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington muốn dẫn đầu trong các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở châu Phi và điều này không phải là vì Trung Quốc đang có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự một sự kiện trong chuyến công du Nigeria

reuters

Phát biểu được ông Blinken đưa ra ngày 18.11 tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Geoffrey Onyeama của Nigeria trong khuôn khổ chuyến thăm châu Phi của Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Blinken nói việc Trung Quốc đầu tư vào châu Phi về cơ bản là tốt, nhưng các quốc gia không nên gánh các khoản nợ khổng lồ mà họ không trả được. Ông cũng cho rằng cần chú ý đến quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và tuyên bố các nước phát triển trong nhóm G7 sẽ đầu tư vào châu Phi.

Ông Blinken đã ký một chương trình hỗ trợ phát triển trị giá 2,17 tỉ USD với ông Onyeama và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào an ninh ở Nigeria. Đáp lại, Ngoại trưởng Nigeria cho biết nước này cần Trung Quốc đầu tư để giải quyết vấn đề thiếu hụt cơ sở hạ tầng và Nigeria có thể chịu được các khoản nợ này.

Vì sao Mỹ xem trọng tâm cuộc chiến chống IS đang chuyển về châu Phi?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.