Mỹ muốn đồng minh trả 150% phí đồn trú

Bảo Vinh
Bảo Vinh
10/03/2019 12:30 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đưa ra yêu cầu các đồng minh phải chi trả toàn bộ chi phí đồn trú của lính Mỹ, cộng thêm 50% “phí đặc quyền” được chọn là nước tiếp nhận lực lượng nước này.

Bloomberg dẫn lời nhiều quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Trump rất ủng hộ đề xuất nói trên vì không hài lòng với việc Mỹ phải gánh vác quá nhiều chi phí quân sự cho các nước đồng minh. Lầu Năm Góc được cho là đã nhận lệnh thu thập dữ liệu về chi phí đồn trú ở nước ngoài và đóng góp tài chính của các nước.
Những quốc gia có chính sách “liên kết chặt chẽ” với Mỹ sẽ được “chiết khấu” một khoản nhất định. Nếu được thi hành, kế hoạch này sẽ khiến các nước có lính Mỹ đồn trú như Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản phải chi gấp nhiều lần mức hiện tại.
Theo Viện Nghiên cứu chính sách RAND (Mỹ), Đức hiện chi trả 28% trong tổng chi phí 1 tỉ USD/năm (23.193 tỉ đồng) cho việc đồn trú lính Mỹ tại nước này. Nhật Bản và Mỹ những năm qua cũng bất hòa về chi phí cho lính Mỹ đóng quân ở Okinawa, trong khi Hàn Quốc vừa đồng ý trả 924 triệu USD để giữ 28.500 lính Mỹ trong năm 2019 sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng.
Đài RT dẫn số liệu cho thấy hiện quân đội Mỹ có khoảng 600 căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ nước này và gần 200.000 binh sĩ trú đóng ở nước ngoài. Các bên liên quan chưa có phản ứng về thông tin trên.
[VIDEO] Hàn Quốc chi thêm tiền để giữ chân quân đội Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.