Mỹ muốn xoay trục thành công phải để cá tra Việt Nam tự do 'bơi'

18/07/2015 07:00 GMT+7

(TNO) Mỹ đang thực hiện chiến lược "xoay trục" về châu Á, nhưng tham vọng này sẽ không thể thành công hoàn toàn chừng nào Washington chưa cho phép... con cá tra của Việt Nam “tự do bơi đến Mỹ”.

(TNO) Mỹ đang thực hiện chiến lược xoay trục về châu Á nhưng tham vọng này sẽ không thể thành công hoàn toàn chừng nào Washington chưa cho phép... con cá tra của Việt Nam “tự do bơi đến Mỹ”.

Chiến lược xoay trục của Mỹ ở châu Á sẽ không hoàn hảo nếu chỉ nhắm đến vấn đề quân sự
 - Ảnh: Reuters
Đó nhận định của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) trong bài viết ngày 16.7 dưới nhan đề The US Trade Hypocrisy in Vietnam (tạm dịch: Sự ngụy biện của thương mại Mỹ ở Việt Nam) của tác giả Jeffrey Fowler, Phó Đô đốc, Giám đốc Học viện Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu.
Ông Fowler nhận định rằng chiến lược xoay trục của Mỹ ở châu Á sẽ không hoàn hảo nếu chỉ nhắm đến vấn đề quân sự. “Hãy nhớ rằng phát triển quan hệ chiến lược không phải chỉ có căn cứ quân sự và tập trận. Chiến lược xoay trục sẽ không phát huy tác dụng nếu thiếu tầm nhìn tiếp cận thị trường”, ông Fowler viết trên The Wall Street Journal.
An ninh thương mại và quốc phòng phải đi liền nhau, nhất là ở khu vực Đông Á, bởi khu vực này đang đóng vai trò quan trọng đối với thương mại Mỹ. Cụ thể, hơn một nửa giá trị thương mại toàn cầu được vận chuyển qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Liên Hiệp Quốc tính toán một nửa số hàng hóa của thế giới, khoảng 8,4 tỉ tấn, đi qua Biển Đông mỗi năm.
Tăng trưởng tiêu dùng ở khu vực này càng làm vai trò của nó trở nên quan trọng trong mối quan hệ đối tác lợi ích đa phương của Mỹ. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán giới trung lưu châu Á sẽ chiếm khoảng 59% tiêu dùng toàn cầu. Tăng trưởng GDP khoảng 5,5% hàng năm của châu Á cũng là động lực cho nền kinh tế Mỹ.
Trong bài phân tích của mình, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến Việt Nam bên cạnh Trung Quốc. Ông nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thương mại nông nghiệp với Việt Nam. “Nói đến xuất khẩu, chúng ta đã có những năm tháng tốt nhất trong lịch sử nước Mỹ. Làm đối tác với những thị trường đang tăng trưởng như Trung Quốc và Việt Nam là điều cần thiết cho sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong những thập niên tiếp theo”, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ nhận định.
Đối tác tự nhiên
Cá tra, cá basa Việt Nam  chưa được tự do "bơi" vào thị trường Mỹ - Ảnh: Bảo Vân
Trở lại chiến lược xoay trục của Tổng thống Obama, ông Fowler cho rằng người Mỹ phải tìm kiếm thêm bạn ở châu Á để tạo "trục", và Việt Nam chính là một trong những "trục" đó. Sự phát triển kinh tế, chính trị, quân sự của Việt Nam có tiềm năng để định hình lại tương lai của không chỉ quốc gia này mà còn với cả khu vực.
Tuy nhiên, theo ông Fowler, người Mỹ chưa nhìn thấy “trục" đó hoặc ít ra chưa đối xử với Việt Nam theo đúng cách cần thiết của những đối tác. Ông Fowler đề cập đến câu chuyện của con cá tra, hay cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ với tốc độ tăng trưởng tốt, chiếm 2% GDP của Việt Nam,. Thế nhưng đáp lại, Mỹ đang cố gắng kiểm soát mặt hàng này bằng một “hàng rào".
“Hãy hình dung một nước muốn tăng cường quan hệ với Mỹ, nhưng sau đó lại áp đặt rào cản, cắt mất đi 2% GDP của Mỹ, làm cho hơn 3 triệu người mất việc và làm Mỹ thất thu 220 tỉ USD, tương đương với thu nhập của cả ngành công nghiệp phụ trợ ô tô”, ông Fowler ví von.
Từ nhìn nhận trên, ông Fowler đưa ra kết luận rằng với phản ứng tự vệ, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua dự luật nhằm kiểm soát nhập khẩu cá tra của Việt Nam và đến lượt mình chính phủ Obama sẽ thực hiện nó. Điều này sẽ làm hỏng mối quan hệ quan trọng đang phát triển với Việt Nam. Theo ông Fowler, mối quan hệ đó cần thiết để cân bằng lợi ích ở Biển Đông và thúc đẩy tự do thương mại ở châu Á để tất cả cùng có lợi.
Từ đó, phó Đô đốc đã nghỉ hưu này khẳng định, để chiến lược xoay trục của Mỹ phát huy tác dụng, con cá tra của Việt Nam phải được tự do "bơi" đến Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.