Mỹ nâng cấp tên lửa Patriot

03/04/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ đã quyết định trao hợp đồng trị giá 212 triệu USD cho tập đoàn quốc phòng Raytheon (Mỹ) để nâng cấp hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot. Hệ thống này cũng do Raytheon sản xuất và đang được Mỹ cùng 12 nước khác sử dụng, theo Sputnik News .

(TNO) Quân đội Mỹ đã quyết định trao hợp đồng trị giá 212 triệu USD cho tập đoàn quốc phòng Raytheon (Mỹ) để nâng cấp hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot. Hệ thống này cũng do Raytheon sản xuất và đang được Mỹ cùng 12 nước khác sử dụng, theo Sputnik News.

Tên lửa Patriot được phóng đi trong một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters
Trong những năm qua, Mỹ và các nước đồng minh đã đầu tư đáng kể để tên lửa Patriot đủ sức đối đầu với những mối đe dọa trên chiến trường hiện đại. Patriot sẽ được cải tiến về phần mềm, hệ thống phân tích, dịch vụ kiểm tra và hỗ trợ hậu cần, Sputnik News dẫn tuyên bố của đại diện hãng Raytheon hôm 2.4 cho hay.
Ông này cũng cho biết hợp đồng được xây dựng dựa trên những khoản đầu tư trước đó. Nó sẽ giúp nâng cấp các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của 13 nước đối tác với hãng Raytheon, trong đó có Mỹ. Kinh phí nâng cấp tên lửa sẽ do các nước này cung cấp, Sputnik News đưa tin.
Hệ thống Patriot được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters
Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn tiên tiến, do tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước Mỹ Raytheon sản xuất. Nó có thể chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, chiến đấu cơ và máy bay không người lái, theo Sputnik News.
Các đồng minh châu Á của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho các đơn vị mặt đất. Đầu năm 2013, Mỹ cũng đã triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ hiện đại này đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp quốc gia thành viên của NATO đối phó với các mối đe dọa từ Syria, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.