Mỹ - Nga bất đồng về Syria

30/09/2015 02:00 GMT+7

Lãnh đạo Mỹ - Nga để ngỏ khả năng hợp tác giải quyết vấn đề Syria, nhưng bất đồng gay gắt về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad.

Lãnh đạo Mỹ - Nga để ngỏ khả năng hợp tác giải quyết vấn đề Syria, nhưng bất đồng gay gắt về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga vẫn chưa đồng thuận về số phận của ông Assad - Ảnh: AFPHai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga vẫn chưa đồng thuận về số phận của ông Assad - Ảnh: AFP
Trước cuộc gặp hiếm hoi bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 28.9 tại New York, lãnh đạo hai cường quốc Mỹ - Nga đã không ngần ngại đối đầu chan chát về vấn đề Syria, theo AFP.
Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Barack Obama gán cho nhà lãnh đạo Syria biệt danh “kẻ bạo chúa giết hại trẻ con”, trong khi Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh thế giới nên ủng hộ ông Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trong lần đầu tiên xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sau 1 thập niên, nhà lãnh đạo Nga thúc giục các thành viên Đại hội đồng hãy cùng bắt tay chống IS, cảnh báo rằng Moscow đang lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho chính phủ Syria và không loại trừ khả năng không kích.
Vài giờ sau đó, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga đã diễn ra và kéo dài đến 94 phút, theo tờ The Guardian, tức vượt thời gian dự kiến ban đầu là 55 phút. Kết thúc hội đàm, chỉ có ông Putin tổ chức họp báo với giới truyền thông Nga. Theo AFP, trong cuộc đối thoại “đầy tính xây dựng và thẳng thắn”, ông Putin cho hay cả hai ít nhất cũng tìm được một vài vấn đề chung khi trao đổi về cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm. Chủ nhân Điện Kremlin tỏ ra hài lòng khi ông Obama đồng ý về vai trò của Moscow trong nỗ lực giải quyết vấn đề Syria. Cả hai nhất trí cần phải triển khai một quá trình chuyển tiếp chính trị ở Damascus, nhưng “về cơ bản” lại bất đồng khi đề cập đến vai trò của nhà lãnh đạo Assad trong tương lai của Syria.
Với quan điểm tỏ ra mềm dẻo hơn so với thời điểm phát biểu trước Đại hội đồng, ông Putin thừa nhận rằng cải cách chính trị trong nội bộ chính quyền Damascus có thể là một phần của giải pháp, nhưng nhấn mạnh ông Assad sẵn sàng tham dự vào quá trình thay đổi đó. Về phần mình, Tổng thống Obama cho hay Washington sẵn sàng hợp tác với Nga và thậm chí cả Iran để chống lại IS, nhưng cảnh báo điều này không có nghĩa là cho phép ông Assad tiếp tục níu giữ quyền lực vô thời hạn.
Theo giới truyền thông, Tổng thống Nga đã không có mặt trong phòng hội nghị khi ông Obama phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Dựa trên bản tin của đài truyền hình Nga, ông Putin đang bước xuống máy bay vào lúc ông Obama kết tội Tổng thống Assad. Và đến lượt lãnh đạo Nga lên bục diễn thuyết, phái đoàn Mỹ chỉ để lại các quan chức trẻ tuổi và cấp thấp, trong khi phái đoàn Ukraine rời hội nghị.
Thêm 40.000 lính mũ nồi xanh
Theo Reuters, hơn 50 quốc gia đã cam kết đóng góp khoảng 40.000 lính mũ nồi xanh cho các sứ mệnh sắp tới của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hiệp Quốc, cũng như bổ sung trực thăng, lực lượng quân y và các thiết bị huấn luyện.
Trong số này, Trung Quốc gây ngạc nhiên khi trở thành một trong những nước đóng góp nhiều nhất, với lực lượng dự bị gồm 8.000 người và hỗ trợ 100 triệu USD dưới dạng viện trợ quân sự cho Liên minh châu Phi trong vòng 5 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.