Mỹ nhân Việt sang Thái đóng phim kinh dị

02/02/2015 13:12 GMT+7

(TNO) Sau hơn một tuần quay tại Việt Nam, đoàn làm phim Oan hồn (Việt Nam và Thái Lan hợp tác sản xuất) gồm các diễn viên Việt Nam như Lily Luta, Song Ngư... vừa sang Thái Lan để tiếp tục những cảnh quay tại đất nước này.

(TNO) Sau hơn một tuần quay tại Việt Nam, đoàn làm phim Oan hồn (Việt Nam và Thái Lan hợp tác sản xuất) gồm các diễn viên Việt Nam như Lily Luta, Song Ngư... vừa sang Thái Lan để tiếp tục những cảnh quay tại đất nước này.

Đoàn làm phim Oan hồn gồm các thành viên Việt Nam và Thái Lan - Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp
 
Oan hồn là bộ phim kinh dị do hai nhà sản xuất Việt Nam và Thái Lan hợp tác thực hiện với các cảnh quay diễn ra ở cả hai nước. Phim kể về đôi vợ chồng son Troy (Troy Lê thủ vai) và Charman (Lily Luta thủ vai) vừa dọn về căn nhà mới thì người vợ trẻ Charman bất ngờ tự tử khiến người chồng đau đớn đến hóa điên. Cô em gái Song Kỳ (Song Ngư thủ vai) và người bạn thân Ploi (Pumwaree Yodkamol) đã phải mời vị thầy pháp (Saichia Wongwirot) cùng một biệt đội bắt ma để trừ tà cho ngôi nhà này. 
Phim có ê kíp phần lớn là người Thái Lan, từ đạo diễn Troy Lê, cố vấn nghệ thuật Siripong Rungsritong, trợ lý đạo diễn, biên kịch, cho tới quay phim, âm thanh… Đặc biệt là 2 diễn viên Pumwaree Yodkamol (từng đóng các phim Ong-bak, The Bodyguard...) và Saichia Wongwirot (từng tham gia Batman Begins, Ninja: Shadow of a Tear...).
Điều thú vị là phía Việt Nam có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên không chuyên như hotgirl Lily Luta, Song Ngư, ca sĩ Ngô Kiến Huy, Hoàng Rapper, người đẹp Cao Thùy Linh...
Do phim thu tiếng trực tiếp nên các diễn viên Việt Nam đã phải nỗ lực học tiếng Thái để thể hiện tốt vai diễn của mình. Riêng hotgirl Lily Luta suốt một tuần vừa qua vào vai ma nữ, mắt cô bị dị ứng phải nhỏ thuốc liên tục. Tuy vậy cả Lily Luta lẫn Song Ngư đều không giấu được sự háo hức khi lần đầu tiên sang Thái Lan và làm việc cùng ê kíp nước bạn.
Từ lâu, phim kinh dị đã trở thành "đặc sản" của Thái Lan. Chính vì thế, không chỉ các diễn viên Việt Nam mà khán giả cũng háo hức chờ đợi tác phẩm điện ảnh này.
Được biết, đoàn làm phim sẽ có 3 tuần quay tại Thái Lan sau đó thực hiện hậu kỳ tại đây. Phim dự kiến công chiếu tại Thái Lan vào dịp Tết Songkran (15.4) sau đó công chiếu vào dịp lễ 30.4 tại Việt Nam.

Gần đây, một bộ phim điện ảnh khác do Việt Nam và Trung Quốc hợp tác sản xuất cũng vừa bấm máy mang tên Tình xuyên biên giới. Phim có sự tham gia của diễn viên TVB nổi tiếng Mã Đức Chung và người đẹp Khánh My. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.