Mỹ nhập kính phát hiện bệnh nhân Covid-19 từ Trung Quốc

17/04/2020 09:29 GMT+7

Loại kính thông minh đang sử dụng cho nhân viên an ninh ở Trung Quốc sẽ được nhập khẩu vào Mỹ để trang bị cho bệnh viện, lực lượng hành pháp cùng các doanh nghiệp.

Rokid là một công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc đang cung cấp kính thông minh cho chính phủ để trang bị cho nhân viên an ninh tại các nơi công cộng nhằm sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus Corona chủng mới. Theo Phone Arena, thiết bị có khả năng quét thân nhiệt của tối đa 200 người trong khoảng cách chưa đầy 3m. Máy sử dụng chip do Qualcomm sản xuất, trang bị camera 12 MP và có tích hợp thực tế tăng cường (AR).
Người đeo sẽ điều khiển thiết bị bằng giọng nói và ghi lại hình ảnh, video theo thời gian thực.
Rokid sẽ cung cấp mẫu kính có tên T1 Thermal Smart Glasses cho các doanh nghiệp Mỹ, bệnh viện cùng nhân viên hành pháp (chủ yếu là sĩ quan cảnh sát) tại Mỹ để hỗ trợ việc quét thân nhiệt người dân, sớm phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sốt, nghi nhiễm virus Corona chủng mới.
T1 được kết nối với thiết bị khác thông qua cổng USB và có thể đồng bộ đa nền tảng. Đại diện Rokid cho biết hãng không thu thập trực tiếp bất kỳ dữ liệu nào từ loại kính này. “Chúng tôi không lấy dữ liệu người dùng rồi chuyển lên lưu trữ đám mây. Đối với khách hàng, tính riêng tư là điều rất quan trọng, vì vậy mọi thông tin đo kiểm đều được lưu tại bộ nhớ của thiết bị”, Giám đốc thị trường Mỹ của Rokid Liang Guan nói.
Khi so sánh T1 với hệ thống quét thân nhiệt hiện tại, ông Guan cho hay thiết bị quét thân nhiệt cỡ lớn (như loại sử dụng tại sân bay) thiếu tính cơ động, trong khi đòi hỏi người vận hành phải đứng sát với đối tượng để có được kết quả chính xác, điều này khiến nguy cơ nhiễm tăng cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.