Mỹ: nổ súng tại tang lễ nạn nhân súng đạn, 6 người bị thương

Khánh An
Khánh An
29/10/2022 07:53 GMT+7

Tại tang lễ một nạn nhân súng đạn ở Pennsylvania (Mỹ) xảy ra thêm một vụ nổ súng khiến 6 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch.

Khu vực xung quanh hiện trường vụ nổ súng bị phong tỏa để điều tra

ảnh chụp màn hình kdka

Đài NBC ngày 29.10 đưa tin 6 người bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài một nhà thờ ở Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) nơi đang tổ chức tang lễ cho một thanh niên 20 tuổi bị bắn trước đó 2 tuần.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 28.10 (giờ địa phương) khi cảnh sát phản ứng sau khi có nhiều tiếng súng vang lên bên ngoài nhà thờ Destiny of Faith ở phía bắc thành phố. Cảnh sát sau đó cho biết có tổng cộng khoảng 20 tiếng súng.

Một đoạn phim trực tiếp tang lễ ghi lại cảnh nhiều người bên trong nhà thờ bỏ chạy tán loạn và la hét khi những tiếng súng vang lên.

Theo ông Richard Ford thuộc lực lượng cảnh sát thành phố Pittsburgh, có 4 nạn nhân tự đến bệnh viện và đã ổn định. Một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch được đưa đến bằng xe cấp cứu. Nạn nhân thứ 6 ban đầu rời khỏi hiện trường nhưng sau đó nhập viện trong tình trạng ổn định.

Ông Ford từ chối thông tin về tên tuổi của các nạn nhân. Một phát ngôn viên nhà thờ xác nhận vụ nổ súng xảy ra khi nhà thờ đang tổ chức tang lễ, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Theo Đài WPXI, tang lễ được tổ chức cho John James Hornezes Jr. (20 tuổi). Đây là một trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng tại đại lộ Cedar hôm 15.10, với 2 nạn nhân còn lại là Jacquelyn C. Mehalic (33 tuổi) và Betty J. Averytt (59 tuổi).

Hiện chưa rõ động cơ vụ nổ súng bên ngoài nhà thờ, dù ông Ford cho biết rằng dường như đã có tranh cãi. Theo ông, nhiều khả năng chỉ có một người nổ súng. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và chưa bắt giữ nghi phạm nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.