Mỹ phá 50 âm mưu khủng bố

21/06/2013 03:15 GMT+7

Lãnh đạo an ninh và tình báo Mỹ khẳng định đã phá được nhiều âm mưu khủng bố nhờ các chương trình do thám bí mật gây tranh cãi.

Trong hai ngày 18 và 19.6, các quan chức hàng đầu của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Cục Điều tra liên bang (FBI) đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ để “thanh minh” về các chương trình theo dõi điện thoại và internet toàn cầu vừa bị phanh phui gần đây, theo AP. Trước đó, những tiết lộ chấn động của cựu nhân viên CIA Edward Snowden, đang ẩn trốn tại Hồng Kông, khiến dư luận Mỹ và nhiều nước hết sức giận dữ.

Đáp lại, Tổng thống Barack Obama và giới chức an ninh một mực khẳng định các chương trình trên hoàn toàn tuân thủ luật pháp và bị ràng buộc bởi những quy định hết sức chặt chẽ. Trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, Giám đốc NSA Keith Alexander và Phó giám đốc FBI Sean Joyce còn tuyên bố nhờ 2 chương trình do thám bí mật mà lực lượng an ninh đã phá hoặc hỗ trợ 50 âm mưu khủng bố lớn.

Từ New York đến Brussels

Theo trang tin The Verge, phần lớn chi tiết của các vụ việc nói trên đều thuộc dạng tuyệt mật và chỉ được tiết lộ riêng cho các thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện. Tuy nhiên, để tỏ rõ sự “công khai”, các ông Alexander và Joyce đã trình bày một số âm mưu mà họ đã chặn đứng trong những năm qua.

 
Sở Giao dịch chứng khoán New York từng là mục tiêu khủng bố - Ảnh: Reuters

Giới chức đặc biệt đề cập kế hoạch đánh bom nhằm vào hệ thống xe điện ngầm New York trong giờ cao điểm hồi năm 2009. Tờ New York Magazine dẫn lời một sĩ quan của FBI kể lại: “Rạng sáng 6.9.2009, chúng tôi chặn được một thư điện tử gửi từ Mỹ đến một địa chỉ email của Rashid Rauf, trùm chế tạo bom của al-Qaeda và xác định người gửi là Najibullah Zazi ở Colorado. Theo nội dung thư, Zazi đã mua một lượng lớn vật liệu chế tạo bom, sẵn sàng cho một kế hoạch tấn công quy mô”. Qua quá trình theo dõi, FBI phát hiện Zazi lái xe từ Colorado đến New York vào ngày 10.9 và dự định tấn công liên tục nhằm vào các tuyến xe điện ngầm ở khu Manhattan sầm uất trong các ngày 14, 15 và 16.9. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, Zazi nhận được thông tin mình đang bị theo dõi và vội vã quay về Colorado rồi bị bắt vài ngày sau đó. Zazi sau đó khai được al-Qaeda tuyển mộ trong một lần tới Pakistan. Người này đang bị giam chờ tuyên án và đối mặt với mức án tù chung thân.

Bên cạnh đó, theo Phó giám đốc Joyce, nhờ theo dõi internet mà FBI tìm được một bức thư cung cấp thông tin về kết cấu tòa nhà Sở Giao dịch chứng khoán New York và giờ giấc hoạt động do nhân viên kế toán Sabirhan Hasanoff ở New York gửi cho các phần tử khủng bố tại Yemen. Cũng từ Hasanoff, nhà chức trách bắt thêm một người tên Khalid Ouazzani tại thành phố Kansas. Họ bị cho là thường xuyên liên lạc với 2 thành viên cấp cao của al-Qaeda hoạt động tại Yemen có bí danh là “Suffian” và “Bác sĩ”. Hasanoff và Ouazzani đã bị khởi tố tội hỗ trợ khủng bố và đang chờ ra tòa.

CNN còn dẫn hồ sơ tòa án tại Bỉ cho hay NSA đã hỗ trợ giới chức nước này phá âm mưu đánh bom liều chết ở thủ đô Brussels hồi năm 2008. Theo đó, NSA đã chuyển cho các đồng nghiệp Bỉ thư điện tử của một thành viên trong nhóm khủng bố gửi cho bạn gái nói y “chuẩn bị sẵn sàng tử vì đạo” cũng như các thư liên lạc giữa nhóm này với cặp vợ chồng Malika El Aroud và Moez Garsallaoui - chuyên gia tuyển mộ của al-Qaeda tại châu Âu. Sau đó, lực lượng an ninh Bỉ bắt trọn ổ nhóm khủng bố, bao gồm cả El Aroud, tại Brussels vào tháng 12.2008. Garsallaoui thì được cho là đã thiệt mạng tại Pakistan hồi tháng 10 năm ngoái.

Chưa biết các tiết lộ trên có thể xoa dịu dư luận Mỹ và quốc tế hay không nhưng trước mắt, luật sư của Hasanoff, nghi phạm trong vụ Sở Giao dịch chứng khoán, ngày 20.6 tuyên bố những thông tin về thân chủ ông “hoàn toàn sai sự thật”, theo tờ The Australian.

FBI dùng UAV do thám trên đất Mỹ

Sau khi các chương trình theo dõi qua điện thoại và internet của NSA bị phanh phui, đến lượt Giám đốc FBI Robert Mueller hôm qua thừa nhận có dùng máy bay không người lái (UAV) để theo dõi những trường hợp đặc biệt trên đất Mỹ. Tuy nhiên, tờ New York Daily News dẫn lời ông Mueller khẳng định trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng những chiến dịch này diễn ra rất giới hạn và chỉ khi nào thật sự cần thiết. Ông cho biết thêm FBI đang soạn thảo bộ quy tắc về sử dụng UAV.

Thụy Miên

>> Sẽ đóng cửa sàn giao dịch nếu không báo cáo
>> Sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật
>> Hỗ trợ người khuyết tật tham gia sàn giao dịch việc làm
>> Sàn giao dịch việc làm
>> Sàn giao dịch việc làm cuối năm
>> Lập sàn giao dịch việc làm "vệ tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.