Mỹ phá âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út

12/10/2011 10:29 GMT+7

(TNO) Mỹ hôm 11.10 cho biết, nước này đã đập tan một âm mưu sử dụng chất nổ để ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington của các điệp viên Iran.

Theo hãng tin BBC dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder, hai người đàn ông, có nguồn gốc từ Iran, đã bị buộc tội thực hiện âm mưu tấn công trên.

m mưu trên “được lên kế hoạch” tại Iran bởi lực lượng Quds, một đơn vị chủ chốt thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, ông Holder tiết lộ.

BBC cho hay, hai nghi can trên được xác định là Manssor Arbabsiar, 56 tuổi, công dân Mỹ có hai hộ chiếu Mỹ và Iran, cùng Gholam Shakuri, được cho là thành viên của lực lượng Quds.

Nghi phạm Arbabsiar, bị bắt ở sân bay John F Kennedy ở New York hôm 29.9, đã thú nhận có liên quan đến âm mưu trên, theo Bộ trưởng Holder.

Ông Holder còn tuyên bố thêm, âm mưu kể trên là “vi phạm luật pháp Mỹ và quốc tế”.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đã gọi các cáo buộc này là một “chiến dịch tuyên truyền” của chính phủ Mỹ nhằm chống Tehran.

Cáo buộc kể trên là một “chương trình hài kịch do Mỹ dựng lên”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast phát biểu trên hãng tin Fars của Iran.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.